Trung Quốc và Pakistan tái cam kết trong Sáng kiến Vành đai và Con đường

Trung Quốc và Pakistan đã tái khẳng định các cam kết trong Sáng kiến Vành đai và Con đường vào Chủ nhật, sau một loạt các cuộc tấn công của quân nổi dậy ở tỉnh Balochistan - nơi có sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Cam kết về Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) đã được đưa ra trong cuộc gặp tại Bắc Kinh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Pakistan Imran Khan bên lề Olympic Mùa đông 2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm Chủ nhật. Ảnh: Pakistan PMO

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập: “Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với phía Pakistan để điều chỉnh các chiến lược phát triển, thúc đẩy sự phát triển theo chiều sâu của CPEC, đảm bảo thực hiện suôn sẻ các dự án lớn, mở rộng các lĩnh vực khoa học và công nghệ, nông nghiệp, xã hội và dân sinh”.

Đài phát thanh truyền hình quốc gia Pakistan cho biết ông Khan hoan nghênh sự gia tăng đầu tư của Trung Quốc và “ca ngợi sự hỗ trợ và giúp đỡ liên tục của Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Pakistan, vốn đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự phát triển chất lượng cao của CPEC”.

Ông Khan và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã ký một thỏa thuận để bắt đầu giai đoạn hai của CPEC vào thứ Bảy trước đó.

Ra mắt vào năm 2013, CPEC là một thành phần quan trọng của Sáng kiến Vành đai và Con đường - dự án của ông Tập nhằm thúc đẩy liên kết thương mại và cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á và hơn thế nữa.

Nó bao gồm một mạng lưới đường bộ, đường sắt, cảng, nhà máy điện, đường ống dẫn dầu và khí đốt và cáp quang. Đặc điểm chính của dự án với Pakistan là con đường từ Tân Cương của Trung Quốc đến Cảng Gwadar ở Balochistan.

Tuy nhiên, dự án đã bị cản trở bởi những lo ngại về an ninh, khi những người ly khai ở Balochistan tiến hành một cuộc nổi dậy và cáo buộc Trung Quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên của khu vực với cái giá phải trả là người dân địa phương.

Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA), một nhóm chiến binh ly khai, đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây nhất vào hai căn cứ quân sự ở tỉnh này, từ thứ Tư đến thứ Bảy vừa rồi, khiến 20 chiến binh và 9 binh sĩ thiệt mạng.

Vào tháng 7 năm ngoái, một vụ nổ xe buýt ở Pakistan đã giết chết 13 người, trong đó có 9 công nhân Trung Quốc tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Dasu - một phần của CPEC.

Tháng trước, Pakistan đã chính thức xác nhận việc mua 25 máy bay chiến đấu J-10C Firebird của Trung Quốc. Những máy bay này dự kiến sẽ được Trung Quốc chuyển đến kịp thời để tham gia vào Lễ diễu hành Ngày 23 tháng 3 ở Pakistan. Số máy bay mua từ Trung Quốc sẽ giúp không quân Pakistan tạo ra đối trọng với 36 máy bay Dassault Rafale mà Ấn Độ đã mua từ Pháp.

Huy Hoàng (theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-va-pakistan-tai-cam-ket-trong-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-post180280.html