Trung Quốc tiến tới tiêm mũi tăng cường vaccine Covid-19

Trung Quốc đang tiếp cận khả năng cho phép tiêm mũi thứ 3 vaccine bất hoạt ngừa Covid-19 nội địa. Nhiều đơn vị sự nghiệp đang thống kê tình hình tiêm chủng của cán bộ viên chức, có đơn vị đã lập các bước chuẩn bị cho công tác tiêm chủng mũi tăng cường.

Đến ngày 6/9, Trung Quốc đã tiêm hơn 2,1 tỷ mũi vaccine Covid-19, trong đó có 970 triệu người hoàn thành mũi thứ 2. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đến ngày 6/9, Trung Quốc đã tiêm hơn 2,1 tỷ mũi vaccine Covid-19, trong đó có 970 triệu người hoàn thành mũi thứ 2. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát dược phẩm quốc gia Trung Quốc, ông Trần Thời Phi tại buổi họp báo Quốc vụ viên ngày 6/9 cho biết, đã có 8.000 lô vaccine Covid-19 nội địa với 3 tỷ liều đã được kiểm định và cho phép lưu hành trên thị trường.

Công ty Công nghệ sinh học Trung Quốc (CNBG), công ty con của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) mới đây đã nộp kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, đề nghị tiêm mũi thứ 3 vaccine bất hoạt ngừa Covid-19. Theo ông Trần Khôn, Bí thư Ban Kiểm tra kỷ luật Tập đoàn Sinopharm, số liệu của những thí nghiệm gần đây nhất cho thấy, vaccine bất hoạt ngừa Covid-19 của tập đoàn có hiệu quả đối với các biến thể chính của SARS-CoV-2, 6 tháng sau khi hoàn thành hai mũi vaccine bất hoạt Vero-Cell, kháng thể của những tình nguyên viên tiêm mũi tăng cường cao nhất đạt gấp 5-10 lần. Người cao tuổi và nhân viên dịch vụ là đối tượng số 1 cần được tiêm mũi tăng cường.

Sinovac Biotech, một công ty sản xuất vaccine khác của Trung Quốc cũng đã thông tin về mũi tiêm tăng cường của mình. Sinovac đã đăng tải bài luận văn về tính duy trì, phổ rộng và hiệu quả mạnh trong tăng cường phản ứng ghi nhớ virus SARS-CoV-2 với mũi vaccine tăng cường. Theo bài luận đăng trên cổng thông tin Medrxiv, phân tích huyết thanh của ca nhiễm đang phục hồi giai đoạn đầu được tiêm các mũi thứ 2 và 3, thì mũi thứ 3 cho thấy, phản ứng ghi nhớ được thể hiện nhanh hơn, phản ứng miễn dịch của cơ thể duy trì lâu hơn, khả năng trung hòa các biến thể như Delta xuất hiện trên phổ rộng hơn.

Trên thực tế từ đầu năm nay, nhiều đơn vị sản xuất vaccine trên thế giới đã bắt đầu nghiên cứu hiệu quả của mũi tiêm thứ 3. Với việc hiệu quả từ mũi tiêm thứ 2 giảm dần sau thời gian 6 tháng, Viện sĩ Chung Nam Sơn cho biết, theo kết quả nghiên cứu trong nước mới nhất, 6 tháng sau khi hoàn thành hai mũi vaccine, mũi thứ 3 sẽ giúp cơ thể tăng kháng thể lên gấp 10 lần, và duy trì mức kháng thể cao 6 tháng tiếp theo.

Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu R&D công nghệ y dược Ủy ban Y tế Trung Quốc, ông Trịnh Trung Vỹ cho biết, 3 nhóm có thể tiêm mũi thứ 3 gồm những nhân viên công tác tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như: hải quản, biên phòng, hàng không, khu cách ly, nhân viên y tế tuyến bệnh viện chỉ định; nhóm thứ hai gồm nhóm có sức đề kháng yếu và người hơn 60 tuổi; nhóm thứ 3 là những người có nhu cầu thiết yếu phải xuất cảnh học tập và công tác.

Trung Quốc vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine Covid-19 diện rộng; tăng cường các biện pháp kiểm soát nguy cơ lan truyền virus qua đường nhập cảnh, khi mà kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc Khánh đang tới rất gần.

VI SA (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/trung-quoc-tien-toi-tiem-mui-tang-cuong-vaccine-covid-19-663764/