Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng 7,1%

Trung Quốc dự kiến dành ra 229,47 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, tăng 7,1% so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp ngân sách quốc phòng của đại lục tăng ở mức một con số.

Con số chi tiêu quốc phòng năm 2022 được công bố hôm 5/3, ngày đầu tiên trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội nước này, Reuters đưa tin.

Mức tăng ngân sách quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến chậm lại vì các yếu tố khó khăn, như sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản và mức độ tiêu dùng.

 Các quan chức quân đội dự phiên khai mạc của kỳ họp thường kỳ Quốc hội Trung Quốc hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

Các quan chức quân đội dự phiên khai mạc của kỳ họp thường kỳ Quốc hội Trung Quốc hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết sẽ tăng cường công tác đào tạo và mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội nước này.

Năm 2022, Trung Quốc cũng sẽ đẩy nhanh công tác hiện đại hóa hệ thống quản lý hậu cần và tài sản của quân đội, cũng như xây dựng hệ thống quản lý vũ khí và vật tư hiện đại.

Báo cáo ngân sách quốc phòng mới được công bố chỉ có số liệu mức chi tiêu thô và không có phân bổ cụ thể.

Takashi Kawakami, một giáo sư thuộc Đại học Takushoku của Nhật Bản, nhận định mức tăng ngân sách năm nay của Trung Quốc là “rất đáng kể”.

“Chúng ta hãy xem Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước mức tăng ngân sách quốc phòng này, cũng như mức tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm sau”, ông Kawakami nói. “Nhưng dường như điều này sẽ dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang”.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2022 bằng khoảng 30% so với đề xuất ngân sách quốc phòng của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden dự kiến yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua mức chi quốc phòng vượt quá con số 770 tỷ USD cho năm tài khóa tiếp theo, Reuters đưa tin.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-tang-chi-tieu-quoc-phong-7-1-post1300497.html