Trung Quốc 'mạnh tay' trợ cấp chăm sóc trẻ để thúc đẩy tỷ lệ sinh

Trước sự suy thoái nhân khẩu học chưa từng có, nhiều khoản trợ cấp chăm sóc trẻ hào phóng đã được triển khai trên khắp Trung Quốc như một phần trong nỗ lực toàn diện của quốc gia này nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh.

Nhiều thành phố ở Trung Quốc đang đưa ra các ưu đãi để khuyến khích người dân sinh thêm con. Ảnh: Shutterstock

Nhiều thành phố ở Trung Quốc đang đưa ra các ưu đãi để khuyến khích người dân sinh thêm con. Ảnh: Shutterstock

Tiếp sau nhiều thành phố, Hohhot - thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, vừa công bố sẽ cung cấp khoản trợ cấp một lần trị giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.394 USD) cho các cặp vợ chồng sinh con đầu lòng. Đứa con thứ hai sẽ nhận được 10.000 nhân dân tệ mỗi năm từ lúc sơ sinh cho đến khi trẻ được 5 tuổi.

Với những gia đình có từ 3 con trở lên, cha mẹ sẽ được trợ cấp 10.000 nhân dân tệ/năm cho đến khi trẻ lên 10, với tổng số tiền lên tới 100.000 nhân dân tệ - một con số tương đối cao so với các thành phố khác và gấp đôi thu nhập hàng năm của người dân địa phương.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy thu nhập khả dụng bình quân đầu người ở Hohhot đạt 49.200 nhân dân tệ vào năm 2024. Khoản trợ cấp hậu hĩnh này được cho là sẽ giúp các cặp đôi đang do dự không muốn sinh con vì lo ngại tài chính cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Chính sách này khiến chúng tôi tự tin hơn khi quyết định sinh đứa con thứ hai. Các khoản trợ cấp có thể giúp giảm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí thai sản và chăm sóc trẻ em”, Yang Lixin, 30 tuổi, làm việc tại một công ty tư nhân ở Hohhot và hiện đã có một đứa con 5 tuổi, cho biết.

Chính sách này được đưa ra ngay sau khi kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) Trung Quốc kết thúc gần đây, trong đó báo cáo công tác của chính phủ đã lần đầu tiên cam kết “cung cấp các gói trợ cấp chăm sóc trẻ em”.

“Chúng tôi sẽ xây dựng các chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh, trợ cấp chăm sóc trẻ em, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ nhà trẻ và chăm sóc trẻ tích hợp, đồng thời tăng cường các dịch vụ chăm sóc trẻ em vì lợi ích công cộng”, báo cáo nêu rõ.

Theo dữ liệu trước đó từ Ủy ban Y tế quốc gia (NHC), hơn 20 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã triển khai các chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ ở các cấp độ khác nhau.

Ví dụ như Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, đã cung cấp khoản trợ cấp hàng tháng trị giá 500 nhân dân tệ cho các gia đình địa phương có con thứ ba cho đến khi đứa trẻ 3 tuổi.

Nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn các chính sách này sẽ được nhân rộng trên khắp cả nước “càng sớm càng tốt”.

Thực tế, các biện pháp khuyến khích sinh con đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả ở Thiên Môn, một thành phố với dân số 1,6 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi thành phố này thực hiện các biện pháp thúc đẩy sinh nở, bao gồm trợ cấp sinh nở và chăm sóc trẻ em, thưởng nhà ở cũng như trợ cấp nghỉ phép chăm sóc bà mẹ, số lượng trẻ sơ sinh trong năm ngoái đã tăng 17% - sau khi giảm 8 năm liên tiếp.

Nhiều nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh

Là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức sâu sắc về nhân khẩu học do số lượng trẻ sơ sinh giảm và dân số già hóa ngày càng tăng. Tỷ lệ sinh và số lượng trẻ sơ sinh của quốc gia này đã giảm trong 7 năm liên tiếp trước khi báo cáo tăng vào năm 2024, trong đó dân số từ 60 tuổi trở lên đạt 310 triệu người.

Để thúc đẩy tỷ lệ sinh, Trung Quốc đã thực hiện một loạt các chính sách hỗ trợ trong những năm gần đây. Chính phủ đã xóa bỏ chính sách 1 con bằng cách cho phép các cặp vợ chồng được sinh 2 con vào năm 2016 và công bố hỗ trợ cho các cặp vợ chồng muốn sinh con thứ ba vào năm 2021.

Ngoài hỗ trợ tài chính còn có các biện pháp khuyến khích khác, như mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, kéo dài thời gian nghỉ thai sản và tăng cường hỗ trợ về giáo dục, nhà ở và việc làm… tất cả đều nhằm mục đích thúc đẩy một xã hội thân thiện với việc sinh nở.

Các dịch vụ chăm sóc trẻ em đã được cải thiện trên toàn quốc để tạo điều kiện tốt hơn cho các phụ huynh. Tại Tô Châu (tỉnh Giang Tô), các trung tâm chăm sóc trẻ em tại cộng đồng đã triển khai dịch vụ chăm sóc trọn ngày, nửa ngày, chăm sóc tạm thời và chăm sóc theo giờ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cung cấp các lựa chọn chăm sóc trẻ em thuận tiện và đáng tin cậy cho cư dân.

Hơn nữa, thời gian nghỉ thai sản ở Trung Quốc nói chung đã được kéo dài hơn, kết hợp với thời gian nghỉ phép của chồng và nghỉ phép chăm con bổ sung, nhằm tăng cường sự gắn kết gia đình và giảm bớt gánh nặng chăm sóc, giúp các bà mẹ mới sinh cảm thấy ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn. Trong khi đó, trợ cấp kinh tế đã làm giảm áp lực tài chính đối với các gia đình nuôi con nhỏ, do đó thúc đẩy mong muốn sinh thêm con của các cặp vợ chồng, Viện Nghiên cứu Dân số và Phát triển tại Đại học Chiết Giang cho biết.

Ngoài ra, việc cung cấp trợ cấp chăm sóc trẻ cũng có liên quan đến các doanh nghiệp. “Một bộ phận đáng kể nhân viên chủ chốt của chúng tôi đang trong độ tuổi sinh nở. Trợ cấp chăm sóc trẻ sẽ giúp giữ chân nhân tài và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của công ty”, Sheng Jing, Giám đốc nhân sự của một công ty công nghệ dữ liệu tại thành phố Thiên Tân, khẳng định.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Straistimes & Xinhua)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-gioi/trung-quoc-manh-tay-tro-cap-cham-soc-tre-de-thuc-day-ty-le-sinh-151692.html