Trung Quốc: Kêu gọi EU đối thoại toàn diện

Tại hội nghị trực tuyến với Đại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi, Trung Quốc và EU tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện, nhằm nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ứng phó thách thức toàn cầu.

Tại hội nghị trực tuyến với Đại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi, Trung Quốc và EU tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện, nhằm nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ứng phó thách thức toàn cầu.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, năm nay hai bên sẽ ra tuyên bố chung về hoàn tất đàm phán thỏa thuận đầu tư Trung Quốc - EU, thúc đẩy hợp tác thực chất, đóng góp cho tiến trình phục hồi kinh tế thế giới.

Triều Tiên: Triển khai kế hoạch phát triển

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 8-2 đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ hai để hoàn thiện các kế hoạch và chính sách vừa được thông qua tại Đại hội VIII của Đảng. Trong đó, có kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, cải tổ chính phủ, dự thảo ngân sách nhà nước, phát triển vũ khí... Tại hội nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn nhấn mạnh về các nguyên tắc nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra và triển khai các hoạt động kinh tế một cách sáng tạo...

Đức: Thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Đức A.Méc-ken và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan ngày 8-2 có cuộc trao đổi trực tuyến về căng thẳng ở đông Địa Trung Hải và quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng A.Méc-ken nhấn mạnh cần thiết đạt tiến bộ trong đối thoại về các vấn đề tranh chấp ở đông Địa Trung Hải, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của quan hệ ổn định giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống R.Éc-đô-gan nhấn mạnh kỳ vọng hai bên khởi động chương trình nghị sự mới, tích cực tại hội nghị cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ - EU, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 tới.

Y-ê-men: Phiến quân Hu-thi lại tiến công

Sau nhiều tuần giao tranh lắng dịu, nhóm phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men đã nối lại cuộc tiến công nhằm chiếm khu vực cuối cùng do chính phủ kiểm soát ở tỉnh miền bắc Ma-ríp. Nguồn tin chính phủ cho biết, nhiều tay súng Hu-thi bị tiêu diệt và có ít nhất 20 binh sĩ chết, 28 người bị thương trong các cuộc đụng độ. Các lực lượng chính phủ đã đẩy lui ít nhất năm cuộc tiến công của Hu-thi.

* Trong khi đó, hãng tin IRNA của I-ran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao I-ran A.A-rắc-chi tại cuộc gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Y-ê-men nêu rõ, I-ran cho rằng giải pháp quân sự không phải là giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay ở Y-ê-men; lối thoát cho khủng hoảng là chấm dứt xung đột, dỡ bỏ phong tỏa và tổ chức đối thoại chính trị. I-ran khẳng định ủng hộ đối thoại vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/trung-quoc-keu-goi-eu-doi-thoai-toan-dien-635130/