Ngày 21/5, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, điểm khởi phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Trung Quốc, cho biết không ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 nào ở tỉnh này trong ngày 20/5.
Sáng 15/5, trong báo cáo hàng ngày, Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết có thêm 4 ca lây nhiễm mới được ghi nhận ở nước này 1 ngày trước đó.
Sáng 11/5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố báo cáo cho biết, trong ngày 10/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 17 ca nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm 10 ca lây nhiễm trong nước và 7 ca 'nhập khẩu'. Đây là mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 28/4.
Theo số liệu thống kê của hãng tin AFP tổng tợp các nguồn chính thức, tính đến ngày 8/5 tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Á đã vượt 10.000 người, trong đó Trung Quốc - nước khởi phát dịch - chiếm gần một nửa với 4.633 ca, Ấn Độ 1.783 ca, Indonesia 930 ca.
Nghiên cứu cho thấy các ca mắc Covid-19 không được thống kê hoặc chưa có triệu chứng là một phần lý do khiến dịch Covid-19 lan nhanh ở Trung Quốc.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, ít nhất 3.000 nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc đại lục nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát cuối tháng 1.