Trọn tình với nhân dân

'Trách nhiệm với người bệnh, trọn tình với nhân dân' là lời khen ngợi của nhân dân tỉnh Phú Yên dành tặng cán bộ, nhân viên Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Cục Hậu cần Hải quân.

Đồng chí Dương Công Toản, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, vui vẻ nói: "Cách đây không lâu, Trung tâm có tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân thuộc gia đình chính sách, hộ khó khăn của xã Hòa Trị. Từ trung tâm xã Hòa Trị đến đơn vị gần 20km, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức đưa đón nhân dân đến đơn vị khám sàng lọc bệnh bằng các trang thiết bị y tế hiện đại... để lại ấn tượng rất tốt đối với chính quyền và nhân dân xã Hòa Trị".

Còn ông Huỳnh Văn Tám, sinh năm 1962, trú tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) chia sẻ: "Cách đây không lâu, tôi bị bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Rất may nhờ sự cứu chữa và hỗ trợ thêm về kinh phí điều trị của Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm mà giờ sức khỏe của tôi có tiến triển tốt".

Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Cục Hậu cần Hải quân khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Dương Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm cho biết: "Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm rất chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Đảng ủy, Ban giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban thực hiện tốt việc xây dựng các tiêu chí về cán bộ, nhân viên gắn với những chuẩn mực trong giao tiếp với bệnh nhân và gia đình, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Trung tâm thành điểm sáng về thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Phú Yên".

Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm được thành lập từ năm 2013. Trải qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trung tâm không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc, phục hồi, nâng cao sức khỏe cho thủy thủ tàu ngầm nói riêng, cán bộ hải quân nói chung mà còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Phú Yên với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực.

Trong năm 2023, Trung tâm tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên địa phương tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường biển tại khu vực bờ biển thành phố Tuy Hòa; dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nạo vét kênh mương, cống rãnh với hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; vận động cán bộ, nhân viên thực hành tiết kiệm để tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa nhà tranh, nhà tạm”; Quỹ “Vì người nghèo"; Chương trình “Nâng bước em tới trường”... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tron-tinh-voi-nhan-dan-753548