Phía bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã có báo cáo nguyên nhân tử vong của bé trai gần 10 tháng tuổi lên sở Y tế.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An về trường hợp bệnh nhi 9 tháng tuổi tử vong vào sáng qua.
Sau tiêm khoảng 3 phút, cháu K. (ở huyện Yên Thành, Nghệ An) có biểu hiện tím tái, mạch nhanh, khó thở, nổi vân tím toàn thân và tử vong vào ngày hôm sau.
Ngày 17/11, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Nghệ An báo cáo trường hợp bệnh nhi 10 tháng tuổi tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
Sau khi tiêm kháng sinh điều trị bệnh ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, một bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu bất thường rồi tử vong sau đó.
Ngày 17-11, bác sĩ Trần Văn Cương – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế Nghệ An về việc, một bệnh nhi tử vong sau khi tiêm kháng sinh tại bệnh viện này.
Nhập viện điều trị vì viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm não - màng não, bé Kh. được các bác sỹ ở bệnh viện theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, sau mũi tiêm kháng sinh, tình trạng của bé trai này chuyển xấu và tử vong sau đó.
Bé K. (gần 10 tháng tuổi) được tiêm kháng sinh Tobramycin ngày thứ 3, Rocephin ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sau tiêm khoảng 3 phút, trẻ tím tái, mạch nhanh, khó thở, nổi vân tím toàn thân.
Bé trai 10 tháng tuổi được chẩn đoán viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, viêm não - màng não bất ngờ tử vong sau khi tiêm kháng sinh Rocephin.
Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nữ bệnh nhân bị xuất huyết não, hôn mê sau khi xăm chân mày không qua được cơn nguy kịch.
Sau 20 phút sinh mổ, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tri giác chậm, nổi nốt mẩn đỏ vùng cổ, vai, huyết áp tụt, mạch 130 lần/phút. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ sau mổ nên nhanh chóng cấp cứu.
Nhiều cơ sở y tế khám tắt, khám gây mê qua loa trước khi phẫu thuật là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến chứng nguy hiểm khi gây mê.
Thuốc kháng sinh được xem là 'cứu cánh' trong điều trị nhiều dạng viêm như: Viêm tai, viêm xoang, viêm phổi, viêm họng, ho dai dẳng... hoặc trong phẫu thuật để phòng nhiễm trùng. Tuy nhiên, việc tùy tiện sử dụng kháng sinh, thiếu hiểu biết có thể gây hại cho sức khỏe của người bệnh. Đặc biệt là tình trạng dị ứng, sốc phản vệ khi sử dụng thuốc kháng sinh, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Sau 5 phút tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ và tử vong trên đường chuyển lên tuyến trên. Lô thuốc mê sử dụng và vật tư phục vụ phẫu thuật đã được niêm phong để tiếp tục làm rõ vụ việc.
'Thực tế khi chúng tôi chuyển cháu Tr. đến BV Sản nhi Nghệ An thì khi ra đi bệnh nhi Tr. chưa tử vong. Trên đường đi có cho thở máy, bóp bóng, hồi sức tích cực nhưng khi đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thì các bác sĩ nhận định cháu đã tử vong', bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết.
Ngành y tế Nghệ An đã tiến hành niêm phong lô thuốc mê sử dụng gây mê cho bé gái 3 tuổi trong quá trình phẫu thuật để làm rõ nguyên nhân tử vong nghi do sốc phản vệ thuốc mê.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đã họp hội đồng chuyên môn và kết luận bệnh nhân bị sốc phản vệ nghi do thuốc mê.
Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An về sự cố y khoa khiến bé gái 32 tháng tuổi tử vong.
Ngay sau khi thực hiện gây mê để phẫu thuật, cháu Tr. được các bác sĩ xác định có hiện tượng sốc phản vệ.
Cháu bé đang được tiến hành gây mê để phẫu thuật thì xuất hiện hiện tượng sốc phản vệ. Dù được chuyển xuống bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An về sự cố y khoa xảy ra vào sáng 10/10, khiến một bé gái tử vong.
Một bé gái 3 tuổi tử vong sau hai ngày nhập viện trong tình trạng bị sổ mũi, có 2 lỗ ở 2 bên mang tai sưng nề.
Ngay sau khi thực hiện gây mê để phẫu thuật, bé gái 3 tuổi có hiện tượng sốc phản vệ.