Trang bị kiến thức trên không gian mạng cho người dân tại địa bàn khó khăn

Nhiều người sử dụng mạng xã hội không phù hợp, vi phạm pháp luật ngày càng nhiều nên việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cho người dân là rất cần thiết.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng (LAC), trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành tổng kết dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Huy Từ - Giám đốc LAC cho biết, qua gần một năm triển khai, dự án đã giúp các đối tượng yếu thế nâng cao kỹ năng sàng lọc, sử dụng và khai thác thông tin hiệu quả phục vụ tốt nhất cho công việc, học tập; nâng cao kỹ năng, hiểu biết về giao dịch điện tử đúng luật, thúc đẩy việc bán hàng, quảng bá sản phẩm.

Hà Huy Từ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng (LAC), Hội Luật gia Việt Nam thông báo kết quả thực hiện đề án.

Đặc biệt, dự án giúp nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần ngăn chặn việc truyền tải thông tin trái phép, vi phạm pháp luật trên mạng, ngăn chặn các hành vi can thiệp truy cập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép, làm sai lệch thông tin trên mạng. Từ đó góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số theo định hướng phát triển của đất nước.

Dự án được triển khai từ ngày 15/6/2023 đến nay đã đạt được nhiều kết quả cụ thể như: In 5.000 tờ gấp, làm mã QR Code tài liệu tập huấn và tuyên truyền của Dự án; tổ chức 25 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về luật an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử; tổ chức 100 Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân trong vùng; tham gia tranh tụng miễn phí, giải quyết thành công cho 1 vụ án rất phức tạp…

Bà Đỗ Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì đánh giá cao kết quả mà dự án mang lại. Đặc biệt, Ba Vì vẫn là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết, nhận thức pháp luật của nhiều người dân còn hạn chế.

Do thiếu nhận thức pháp luật, nhiều chị em phụ nữ đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em về phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, các nền tảng mạng hội là điều hết sức cần thiết.

Bà Đỗ Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì phát biểu.

Được sự quan tâm, đồng ý của UBND các cấp trong tiếp nhận dự án, sự quan tâm, tạo điều kiện của LAC đã lựa chọn Hội LHPN huyện Ba Vì là đối tác phối hợp, triển khai thực hiện Dự án tại 13 xã, Thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung các nhóm đối tượng phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

"Qua tổ chức 55 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử đã giúp nhiều chị em được trang bị kiến thức pháp luật về giao dịch điện tử và an toàn thông tin mạng. Các hoạt động không chỉ góp phần cung cấp kiến thức pháp luật, giúp mọi người hiểu sâu hơn về chính sách pháp luật, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo mà còn tạo ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, nâng cao kiến thức kỹ năng phòng ngừa tội phạm trong phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư”, bà Hằng đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Bính – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Bài (huyện Ba Vì) cho biết, những năm gần đây công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Nếu không có đủ kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, thái độ, hành vi và lối sống của mỗi người dân.

Hiện nay, không ít bạn trẻ “sống ảo” vì mục đích “câu like, câu view” có thái độ, hành vi không phù hợp, phản cảm, thậm chí là vi phạm pháp luật. Trước thực tế đó, chương trình tuyên truyền của dự án được tổ chức đã giúp định hướng cho người dân cách sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích, góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội.

Các đại biểu đánh giá cao về những giá trị thiết thực, cần thiết của dự án. Nhiều đại biểu mong muốn dự án có thể tiếp tục phát triển vì nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân ngày càng cao.

Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ) đánh giá, dự án Luật giao dịch điện tử và Luật an toàn thông tin mạng của Hội Luật gia Việt Nam đến với hội viên phụ nữ và nhân dân xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ nói riêng, được chính quyền địa phương, Hội viên phụ nữ và bà con nhân dân hưởng ứng, đánh giá cao.

Dự án là bước đệm quan trọng, nhấn mạnh vào việc đảm bảo, tính bảo mật và minh bạch trong hoạt động trực tuyến. Dự án không chỉ giúp kiến thức cơ bản và các quy định liên quan mà còn hướng dẫn cách áp dụng chúng vào thực tiễn kinh doanh và hoạt động trực tuyến. Việc thực thi các quy định của 2 Luật này sẽ mang lại một môi trường trực tuyến an toàn, tin cậy và phát triển bền vững cho cả người dùng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được xem là một trong những thế mạnh của Hội, được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và trong thời gian qua và đã gặt hái được những thành quả.

LAC với bề dày kinh nghiệm, trong những năm vừa qua đã luôn thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý pháp luật cho nhiều tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội như người dân tộc, người nghèo, phụ nữ, trẻ em. Trung tâm đã trở thành một địa chỉ uy tín hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý hiện nay.

Ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Về dự án, đây là lần thứ 2 LAC được Quỹ Thúc đẩy sáng kiến Tư pháp (JIFF) tài trợ. Sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm về việc Trung tâm được quỹ JIFF tài trợ trong đợt kêu gọi tài trợ lần 4, Đảng Đoàn, Ban Thường trực Trung ương Hội đã có những chỉ đạo trực tiếp, sát sao, yêu cầu Trung tâm triển khai các hoạt động của dự án theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Ban Thư ký Quỹ JIFF.

“Thời gian thực tế để triển khai dự án tuy không nhiều, nhưng theo báo cáo đánh giá của Trung tâm, tôi nhận thấy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đã nhiệt tình và tạo điều kiện để dự án được thực hiện thuận lợi; người dân hào hứng, phấn khởi tham gia các hội nghị tập huấn và các buổi tư vấn pháp luật miễn phí”, ông Trần Đức Long phát biểu.

Thay mặt Hội luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, UBND Tp. Hà Nội, UBND huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, Ban thư ký Quỹ Thúc đẩy sáng kiến Tư pháp, lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì, lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ các xã thuộc huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng và các luật sư đã tham gia dự án trên.

Đặng Ngọc Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trang-bi-kien-thuc-tren-khong-gian-mang-cho-nguoi-dan-a663200.html