Trảng Bàng: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019–2021

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Trảng Bàng do ông Nguyễn Văn Lam- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã làm trưởng đoàn có buổi giám sát đối với Phòng Kinh tế về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2021.

Ông Nguyễn Văn Lam- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã phát biểu tại buổi giám sát.

Ông Nguyễn Văn Lam- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã phát biểu tại buổi giám sát.

Trước đó, trong hai ngày 20 và 21.4, đoàn giám sát thực tế về công tác này tại phường Gia Lộc, Lộc Hưng và xã Phước Chỉ.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế Thị xã, giai đoạn 2019 – 2021, trên địa bàn Thị xã triển khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo 8 nghị định, nghị quyết, quyết định và kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Trong đó, Thị xã đã triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025 với dự án chăn nuôi gắn liền với tiêu thụ bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn thị xã.

Trong 3 năm, đã hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng để triển khai dự án tại các xã, phường: Lộc Hưng, An Tịnh, Gia Lộc, Trảng Bàng và Phước Chỉ. Trong giai đoạn 2022 – 2024, Thị xã tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt dự án sản xuất lúa chất lượng cao ST25 cho 195 hộ dân thuộc hợp tác xã nông nghiệp Phước Bình, Phước Hòa và Hưng Thuận.

Việc triển khai Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11.7.2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13.4.2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được thực hiện theo đúng quy định.

Mô hình trồng khóm mang lại hiệu quả kinh tế cao của ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ xã Phước Bình.

Mô hình trồng khóm mang lại hiệu quả kinh tế cao của ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ xã Phước Bình.

Trong năm 2020, 2021, thị xã giải ngân trên 16,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa trên 7.600 ha tại các xã, phường: Phước Chỉ, Phước Bình, An Tịnh, Lộc Hưng, An Hòa, đạt trên 98%.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Lam- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã khẳng định, việc triển khai các chính sách trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thị xã và đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính theo hướng VietGAP tại phường Lộc Hưng, Gia Bình, An Tịnh; mô hình trồng rau rừng tại phường Gia Lộc; trồng khóm tại xã Phước Bình; mô hình sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Lam đề nghị Phòng Kinh tế bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Nghị quyết của HĐND Thị xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn của UBND Thị xã để định hướng và đưa ra giải pháp phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng và địa phương.

Việt Khánh

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/trang-bang-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-khuyen-khich-phat-trien-nong-nghiep-giai-doan-2019-2021-a144599.html