Trạm Tấu truyền thông kỹ năng phòng, chống tảo hôn, bạo lực, xâm hại cho trẻ em

Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Trạm Tấu tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2024 cho cán bộ giáo viên và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) TH&THCS xã Bản Công, huyện Trạm Tấu.

Trên 600 học sinh của huyện Trạm Tấu được tuyên truyền các kiến thức về kỹ năng phòng, chống tảo hôn, bạo lực, xâm hại cho trẻ em.

Trên 600 học sinh của huyện Trạm Tấu được tuyên truyền các kiến thức về kỹ năng phòng, chống tảo hôn, bạo lực, xâm hại cho trẻ em.

Tại buổi truyền thông, trên 600 học sinh của Trường PTDTBT TH&THCS xã Bản Công đã được xem các vở kịch sân khấu hóa có nội dung về: phòng chống tảo hôn; cách sử dụng mạng xã hội an toàn; phòng chống bạo lực học đường... Bên cạnh đó, học sinh còn được giao lưu, trả lời các câu hỏi về Luật Trẻ em; các quy định của pháp luật về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; những hành vi bị nghiêm cấm và các kỹ năng an toàn...

Buổi truyền thông cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trong dịp hè, trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng cơ bản để an toàn trong môi trường nước, cảnh báo các nguy cơ thảm họa, thiên tai do mưa lớn kéo dài có thể gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

Thông qua buổi truyền thông giúp các em học sinh hiểu hơn về bạo lực, xâm hại trẻ em, truyền đạt thêm những kiến thức về giới tính, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; các biểu hiện, thủ đoạn về xâm hại trẻ em, chia sẻ những nguyên nhân dân đến tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình và xã hội; hướng dẫn các em cách nhận diện và ứng phó với các tình huống thực tế.

Đây cũng là cơ hội để các em học sinh được giao lưu, trả lời các câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết cũng như chia sẻ những băn khoăn của mình về vấn đề phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Từ đó, tăng cường giáo dục, trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để phòng, chống bạo lực cũng như kỹ năng tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh theo hướng tích cực, tạo môi trường học tập thân thiện và tích cực cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoài Văn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/323193/tram-tau-truyen-thong-ky-nang-phong-chong-tao-hon-bao-luc-xam-hai-cho-tre-em.aspx