Trạm bơm ở Nghệ An hoạt động hết công suất dưỡng lúa hè thu

Những ngày qua nắng nóng như đổ lửa, nhiều cánh đồng lúa bị khô hạn, các trạm bơm ở Nghệ An đang hoạt động hết công suất, kịp thời dưỡng lúa hè thu.

Một trạm bơm do Công ty TNHH-MTV Thủy lợi Tân Kỳ quản lý đang bơm nước tưới lúa hè thu. Ảnh: Văn Trường

Một trạm bơm do Công ty TNHH-MTV Thủy lợi Tân Kỳ quản lý đang bơm nước tưới lúa hè thu. Ảnh: Văn Trường

Những ngày này, các trạm bơm điện trên địa bàn huyện Tân Kỳ đang phải hoạt động cả ngày lẫn đêm để kịp thời cấp nước chống hạn cho lúa hè thu. Anh Đặng Xuân Huy - Tổ trưởng trạm bơm Rỏi xã Kỳ Tân cho biết: Trạm bơm có 2 máy đạt công suất 980 m3/giờ, những ngày vừa qua máy bơm hoạt động hết công suất 24/24 giờ để tưới cho trên 100 ha lúa hè thu của 2 xã Kỳ Tân và Kỳ Sơn.

Dự kiến mỗi đợt bơm kéo dài 10-12 ngày, cùng với đó công nhân của trạm bơm chia nhau điều tiết, dồn ép nguồn nước trên hệ thống kênh mương đến tận chân ruộng.

Có những thời điểm sông Con cạn nước, đơn vị quản lý thủy lợi phải dùng máy móc để tạm ngăn dòng lấy nguồn nước bơm. Ảnh: Văn Trường

Có những thời điểm sông Con cạn nước, đơn vị quản lý thủy lợi phải dùng máy móc để tạm ngăn dòng lấy nguồn nước bơm. Ảnh: Văn Trường

Ông Bạch Thanh Huyên - Chủ tịch Công ty TNHH-MTV Thủy lợi Tân Kỳ cho biết: Đơn vị quản lý tưới cho trên 3.200 ha lúa hè thu - mùa, những ngày vừa qua nắng nóng liên tiếp, 6 trạm bơm điện dọc dòng sông Con, như các trạm bơm Cây Khế xã Nghĩa Hợp, trạm bơm Rỏi xã Kỳ Tân, trạm bơm Làng Rào xã Tân Hương… phải hoạt động hết công suất. Nhằm đảm bảo bơm hiệu quả, ngay từ đầu vụ, đơn vị đã tập trung duy tu, bảo dưỡng máy bơm, nạo vét thông thoáng kênh mương nội đồng.

Đơn vị lên kế hoạch đặt máy bơm dầu dã chiến tại khu vực xã Nghĩa Hoàn khi có khô hạn xảy ra. Khó khăn đặt ra hiện nay là, nếu trời tiếp tục nắng nóng, Tân Kỳ sẽ có khoảng trên 300 ha lúa có nguy cơ bị hạn ở các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Nghĩa Hợp…

Công nhân duy tu sửa chữa khi máy bơm bị hư hỏng. Ảnh: Văn Trường

Công nhân duy tu sửa chữa khi máy bơm bị hư hỏng. Ảnh: Văn Trường

Tương tự, thời điểm này, hệ thống trạm bơm ở địa bàn huyện Đô Lương cũng đang hoạt động hết công suất. Đại diện Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương chia sẻ: Đơn vị quản lý 3 trạm bơm, gồm trạm bơm Văn Tràng 1, Văn Tràng 2, xã Văn Sơn và trạm bơm Nhân Sơn xã Nhân Sơn tưới cho trên 7.800 ha lúa hè thu - mùa của toàn huyện Đô Lương.

Đợt nắng nóng này, các công nhân thay phiên nhau bơm 24/24 giờ. Để đạt hiệu quả, chúng tôi thực hiện phương châm "xa cao tưới trước, gần thấp tưới sau", theo đó, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tiết kiệm nước.

Một trạm bơm ở huyện Đô Lương đang hoạt động hết công suất. Ảnh: Văn Trường

Một trạm bơm ở huyện Đô Lương đang hoạt động hết công suất. Ảnh: Văn Trường

Để đối phó với hạn hán, huyện Đô Lương đã chỉ đạo các xã chủ động chuẩn bị các máy bơm dã chiến để phục vụ chống hạn. Đối với những vùng nguy cơ thiếu nước như ở các xã Trù Sơn, Đại Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây có thể chuyển sang sản xuất cây màu.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam quản lý 46 trạm bơm, phục vụ tưới tiêu cho 18.000 ha lúa hiện đang hoạt động tối đa để đảm bảo nước tưới lúa cho thành phố Vinh. Ông Bùi Văn Hào - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam cho biết: Ngoài việc bơm thẳng tưới lúa, từ ngày 11/6 đến nay, đơn vị đã triển khai 15/46 trạm bơm thực hiện bơm tạo nguồn cho các địa phương, từ nguồn nước này các xã tiếp tục bơm tưới lúa.

Trạm bơm Văn Tràng 2, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương đang hoạt động. Ảnh: Văn Trường

Trạm bơm Văn Tràng 2, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương đang hoạt động. Ảnh: Văn Trường

Đối với các trạm bơm cuối nguồn dọc sông Cấm ở huyện Nghi Lộc và sông Rum huyện Hưng Nguyên, đơn vị thường xuyên kiểm tra độ mặn của nước, tránh tình trạng xâm nhập mặn khi bơm. Đơn vị còn chuẩn bị 15 máy bơm dầu dã chiến đặt ở các vị trí sông cụt, ao đầm để tưới lúa khi bị khô hạn.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, thời điểm này đang là thời kỳ cao điểm cấp nước tưới dưỡng cho lúa vụ hè thu và gieo cấy lúa mùa, tuy nhiên tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh bất lợi, nắng nóng khốc liệt, một số vùng đã bị hạn và nguy cơ hạn.

Nguồn nước bơm được đưa tới chân ruộng ở huyện Đô Lương.

Nguồn nước bơm được đưa tới chân ruộng ở huyện Đô Lương.

Để đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ hè thu - mùa, địa bàn Nghệ An hiện có trên 702 trạm bơm, do các hợp tác xã nông nghiệp và các đơn vị thủy lợi quản lý, hiện nay các trạm bơm đều hoạt động hết công suất để kịp thời tưới lúa.

Ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương, các đơn vị quản lý thủy lợi phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra tình hình nguồn nước, nồng độ mặn trên các dòng sông, kênh dẫn và tại các bể hút các trạm bơm. Chỉ đạo các tổ chức thủy nông cơ sở quản lý nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước, phân phối nước hợp lý, tiết kiệm.

Trạm bơm Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên bơm tạo nguồn cho xã Hưng Tiến và Hưng Nghĩa. Ảnh: Văn Trường

Trạm bơm Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên bơm tạo nguồn cho xã Hưng Tiến và Hưng Nghĩa. Ảnh: Văn Trường

Các địa phương tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, bể hút các trạm bơm tưới đảm bảo dẫn nước, thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất.

Tập trung lấy nước vào hệ thống khi các hồ thủy điện xả, tăng nguồn nước; tận dụng đầm, ao, hồ, các kênh trục lớn để tích trữ nước nội đồng. Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến hiện có, sẵn sàng vận hành bơm tưới khi hạn hán, thiếu nước xảy ra.

Một số diện tích lúa mùa gieo ở địa bàn Nghệ An vẫn bị khô hạn. Ảnh: Văn Trường

Một số diện tích lúa mùa gieo ở địa bàn Nghệ An vẫn bị khô hạn. Ảnh: Văn Trường

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, rà soát, đánh giá, cân đối lại nguồn nước thực tế để bố trí cây trồng vụ hè thu - mùa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Những diện tích không đảm bảo đủ nguồn nước tưới, phải chuyển sang gieo trồng các loại cây khác, nhằm đảm bảo gieo trồng hết diện tích và sản lượng lương thực đã đề ra.

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tram-bom-o-nghe-an-hoat-dong-het-cong-suat-duong-lua-he-thu-10274209.html