TPHCM ủng hộ xây nhà máy điện Hiệp Phước

Để đảm bảo cung cấp điện lâu dài và ổn định cho TPHCM trong thời gian tới, chính quyền TPHCM ủng hộ việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước dùng tuabin khí với công suất 2.700MW.

 Nhà máy điện Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè, TPHCM - Ảnh: TL TBKTSG Online

Nhà máy điện Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè, TPHCM - Ảnh: TL TBKTSG Online

Hôm 26-8, chính quyền TPHCM đã có văn bản số 3521 gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Hiệp Phước vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Để đảm bảo cung cấp điện lâu dài và ổn định cho TPHCM trong thời gian tới, TPHCM ủng hộ việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước dùng tuabin khí với công suất 2.700 MW trong khuôn viên nhà máy điện Hiệp Phước hiện hữu.

TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, thẩm định và chấp thuận điều chỉnh, bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện tuabin khí Hiệp Phước vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Chính quyền TPHCM cũng đề nghị Công ty TNHH điện lực Hiệp Phước thực hiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, ngày 7-5-2019, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước có công văn số 16-2019 xin điều chỉnh quy mô dự án nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước từ công suất 375 MW hiện tại nâng cấp lên thành nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp với công suất 2.700 MW.

Nhà máy sau khi nâng cấp sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu khí hóa lỏng thân thiện với môi trường và dùng công nghệ tuabin phát điện hiệu suất cao đạt khoảng 58%-60%, trong khi nhà máy nhiệt điện than chỉ đạt khoảng 39%-42%.

Theo phương án dự kiến, trong giai đoạn 1, nhà máy đạt công suất 1.200 MW và được đấu nối vào lưới điện cấp điện áp 110 kv và 220 kv. Giai đoạn 2, nhà máy sẽ đạt công suất 2.700 MW và hòa lưới điện áp 550 kv. Do toàn bộ nhà máy mới được xây trên diện tích trước đó của nhà máy nhiệt điện cũ nên có thể tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có. Ngoài ra, nhà máy điện tuabin khí nằm sát sông Soài Rạp nên tận dụng được cảng hiện hữu cho việc tiếp nhận nhiên liệu và vật tư.

Nhà máy điện Hiệp Phước ban đầu được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - sở hữu (BOO) nhận giấy phép đầu tư vào tháng 6-1993 với nguồn nhiên liệu đầu vào là dầu diesel. Nhà máy đã hoạt động từ tháng 7-1998 với 3 tổ máy có tổng công suất là 375 MW và vốn đầu tư 280 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên Nhà máy điện Hiệp Phước đã dừng hoạt động từ cuối năm 2011 sau khi đề nghị tăng giá bán điện lên gấp 3 lần để không bị thua lỗ nhưng không được chấp nhận.

Lê Anh

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/293385/tphcm-ung-ho-xay-nha-may-dien-hiep-phuoc.html