TP Hồ Chí Minh: Hơn 614 tỷ đồng chăm lo Tết đến đoàn viên, người lao động

Sáng 29-2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Các cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh đã tập trung nguồn lực, chủ động đầu tư chọn nội dung chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn gắn với nhu cầu công nhân, người lao động với các hoạt động đa dạng, phong phú, chu đáo. Hoạt động chăm lo Tết ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng, địa bàn, doanh nghiệp tạo được hình ảnh tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do các cấp Công đoàn Thành phố vận động, phối hợp các doanh nghiệp tổ chức là hơn 614 tỷ đồng, chăm lo cho gần 633.000 người (tăng 57% mức kinh phí chăm lo năm 2023).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng quà năm mới đến con em công nhân lao động.

Các chương trình, hoạt động nổi bật như: “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Tết sum vầy - Xuân tri ân”, “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Tết cho em”, họp mặt nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ… Các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân” kết hợp với công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động như tổ chức tọa đàm, giao lưu, thăm hỏi chăm lo cán bộ, đảng viên, gia đình chính sách, bồi dưỡng phát triển giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tuyên dương “Gương sáng đảng viên”, hội thi trang trí cành mai, đào, áo dài...

Hoạt động vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ vào ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo đồng chí Phạm Chí Tâm, kết quả đạt được trong hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bắt nguồn từ việc làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình quan hệ lao động, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh, giúp ổn định tình hình quan hệ lao động. Các cấp công đoàn điều chỉnh và bổ sung chăm lo Tết phù hợp với tình hình thực tiễn, phương thức thực hiện linh hoạt từng thời điểm, kịp thời hỗ trợ đột xuất cho người lao động khó khăn… góp phần bảo đảm đoàn viên, người lao động vui xuân đón Tết đầm ấm, sum vầy, an tâm trở lại làm việc đầy đủ sau Tết.

Trao khen thưởng các tập thể tiêu biểu.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã khen thưởng 57 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục

Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-hon-614-ty-dong-cham-lo-tet-den-doan-vien-nguoi-lao-dong-766817