TP Hồ Chí Minh: Các doanh nghiệp đang rất thiếu lao động

Thông tin tại buổi họp báo chiều 4/10, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải chia sẻ, hiện nay, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố đang rất thiếu lao động. Các doanh nghiệp đang rà soát để tuyển dụng, bổ sung thêm nguồn lao động thiếu hụt này.

Đồng chí Phạm Đức Hải chủ trì họp báo chiều 4/10 - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đồng chí Phạm Đức Hải chủ trì họp báo chiều 4/10 - Ảnh: ĐAN THUẦN

17 địa phương đủ điều kiện kiểm soát được dịch bệnh

Tại buổi họp báo chiều ngày 4/10, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải thông tin về những ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 18 của UBND Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá ban đầu, đại bộ phận người dân phấn khởi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trở lại hoạt động tạo ra không khí vui tươi, nhộn nhịp cho Thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm theo Chỉ thị 18.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố vẫn đặt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 là số 1 rồi từng bước phục hồi, phát triển kinh tế. TP Hồ Chí Minh ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết và trước hết. Vì thế, đề nghị người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn.

Đồng chí Phạm Đức Hải cũng cho biết, tính đến ngày 3/10, Thành phố ghi nhận 17 địa phương đề nghị công nhận kiểm soát được dịch bệnh, bao gồm: TP Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi.

Các khu công nghiệp trên địa bàn đang thiếu lao động

Thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Đức Hải cho biết, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố, trước thời điểm 1/10, tại đây có khoảng 288.000 lao động, trong đó có hơn 70.000 lao động làm việc "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường - 2 điểm đến".

Từ 1/10 đến nay, trong 70.000 lao động trên giảm xuống còn 45.000 người. Số lao động đăng ký mới khoảng 33.000 lao động. Các lao động "3 tại chỗ" đã chuyển thành bình thường và bổ sung thêm là khoảng 57.000 người.

"Như vậy, hiện tổng cộng lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp chỉ có khoảng 135.000, chỉ bằng 46% so với trước đây. Do đó, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đang rất thiếu lao động. “Hiện nay các doanh nghiệp đang rà soát để tuyển dụng, bổ sung thêm nguồn lao động cho đơn vị mình", đồng chí Phạm Đức Hải cho hay.

Đối với khu công nghệ cao, trước 1/10 có khoảng 50.000 lao động, trong đó 25.000 lao động làm việc theo chế độ "3 tại chỗ" hoặc " 1 cung đường 2 điểm đến". Sau 1/10 đến nay, số lao động cũng đã giảm. Khu công nghệ cao đã làm việc với các doanh nghiệp rà soát nhu cầu lao động để tuyển dụng.

Cũng theo thông tin từ đồng chí Hải, trong số 50.000 lao động tại khu công nghệ cao thì có đến 40.000 lao động đang ở TP Hồ Chí Minh và khoảng 10.000 người còn lại thì đa phần ở 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Hiện nay khu công nghệ cao cũng đang khẩn trương mời gọi, tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Đối với việc chi trả gói hỗ trợ đợt 3, trên địa bàn Thành phố đang tích cực triển khai, thậm chí cả ngày nghỉ để đảm bảo hỗ trợ bà con sớm nhất có thể. Để giám sát việc chi trả, Sở LĐTB&XH Thành phố đã lập 23 đoàn giám sát. Vấn đề chi trả ở địa phương thực hiện khá tốt, đảm bảo 5K, chi theo tổ dân phố, có tổ trưởng và cảnh sát khu vực kiểm tra. Đến trưa 4/10, số người dân nhận hỗ trợ đợt 3 đã đạt mốc 1 triệu người.

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/tp-ho-chi-minh-cac-doanh-nghiep-dang-rat-thieu-lao-dong-592964.html