TP Bắc Giang: Huy động tổng lực dập dịch Covid-19

Mấy ngày gần đây, trên địa bàn TP Bắc Giang phát sinh nhiều ca bệnh Covid-19 có nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là BCĐ) TP chỉ đạo lực lượng chức năng và các phường, xã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, dập dịch.

Nâng trách nhiệm người đứng đầu

Từ ngày 7 đến 9/7, tại TP Bắc Giang ghi nhận 12 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty May GWT (thôn Phúc Thượng, xã Song Mai); Công ty TNHH BAIAN Vina (thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ). Lực lượng chức năng TP và các phường, xã đã khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh để thực hiện cách ly tập trung và tại nơi cư trú. Trong 3 ngày nay, Trung tâm Y tế TP và các phường, xã đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 6,8 nghìn người có nguy cơ.

Lực lượng chức năng chốt trực tại thôn Ba, xã Tân Mỹ.

Để ngăn ngừa dịch lây lan ra cộng đồng, TP Bắc Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế tại một số thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Tân Mỹ, Song Mai, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Dĩnh Kế. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cách ly y tế toàn bộ xã Song Mai từ trưa 9/7.

Chủ tịch UBND TP ban hành văn bản yêu cầu dừng hoạt động các khu di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao; hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, gym, game online…); sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Tiếp tục cấm hoạt động các hàng quán trên vỉa hè. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát không phục vụ khách tại chỗ.

Người dân tại tổ dân phố 2B, phường Trần Nguyên Hãn chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải chỉ đạo các phường, xã tập trung điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến F0 trên địa bàn, tổ chức cách ly, quản lý chặt trường hợp F1, F2. Tại các khu vực cách ly xã hội phải thực hiện nghiêm quy định, người dân không ra khỏi nhà và địa bàn cách ly, kiểm soát chặt những người ra - vào. Từ ngày 9/7, các lực lượng TP và phường, xã tăng cường đi kiểm tra và xử lý nghiêm cửa hàng, quán ăn vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Quyết tâm đến ngày 13/7 không phát sinh F0

Thực hiện chỉ đạo, các lực lượng chức năng TP và phường, xã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn dịch. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Trong hai ngày 7 và 8/7, xã đã phối hợp lực lượng chức năng truy vết và thực hiện cách ly gần 150 trường hợp F1, F2; lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ người dân 3 thôn có ca bệnh và đang tiếp tục xét nghiệm ở các thôn khác với người có nguy cơ cao. Cùng đó, tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch ở các chợ, nhất là chợ Mía và chợ Mỹ Cầu, nơi có nhiều người từ các địa phương đến mua bán.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tổ dân phố Vĩnh Ninh 1, phường Hoàng Văn Thụ.

Đến chiều 9/7, xã Song Mai đã lập 15 chốt tại khu vực giáp ranh giữa các thôn và xã lân cận; tạm dừng hoạt động các chợ và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại địa bàn. Ông Trần Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xã cho biết: Xã huy động các lực lượng tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình dịch và quy định cách ly, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Đồng thời, có phương án hỗ trợ người dân mua sắm lương thực, nhu yếu phẩm để ổn định đời sống trong thời gian cách ly, phong tỏa.

Để người dân không chủ quan, lơ là phòng dịch, hiện các phường, xã tiếp tục tăng cường vai trò hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng tham gia trực chốt kiểm dịch, tuyên truyền, nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện dấu hiệu dịch bệnh tại địa bàn, báo cáo cấp trên có phương án xử lý. Ông Hoàng Văn Dong, Phó trưởng thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thôn cho biết: "Cùng với trực chốt kiểm soát người ra vào địa bàn, chúng tôi liên tục tuyên truyền lưu động đề nghị người dân hạn chế đi lại và tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế".

Cửa hàng ăn uống tại xã Tân Mỹ không phục vụ khách tại chỗ.

Các phường, xã đều tăng cường tuyên truyền qua hình thức lưu động bằng xe máy đến các ngõ, ngách để người dân nắm bắt. Các phường Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi... bố trí lực lượng đi vận động, yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định phòng dịch, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Qua nắm bắt, ngày 9/7, cơ bản cửa hàng ăn uống tại các phường, xã của TP đã treo biển không phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán đồ mang về để ngăn dịch lây lan. Chị Thân Thị Tân, khu phố 34, xã Song Mai chia sẻ: “Gia đình tôi vừa mở cửa trở lại kinh doanh quần áo sau khi TP gỡ giãn cách xã hội được mấy ngày thì nay tiếp tục phải dừng hoạt động nên không khỏi lo lắng tới thu nhập. Tuy nhiên để phòng, chống dịch, chúng tôi chấp hành nghiêm quy định”.

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong doanh nghiệp, ngành chức năng TP thành lập các tổ kiểm tra, giám sát và phối hợp với các phường, xã tuyên truyền các doanh nghiệp xét nghiệm cho công nhân mỗi tuần/lần; thành lập tổ an toàn Covid-19 giám sát chặt việc chấp hành quy định phòng dịch và có phương án xử lý khi người lao động có biểu hiện ho, sốt; cài đặt phần mềm theo dõi truy vết; xác định vùng lấy mẫu tầm soát cộng đồng và vùng có nguy cơ cao để lấy mẫu xét nghiệm.

Thời điểm này, TP Bắc Giang tập trung tổng lực, huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc để dập dịch Covid-19, phấn đấu đến ngày 13/7 không có F0 phát sinh trong cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Vi Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/363881/tp-bac-giang-huy-dong-tong-luc-dap-dich-covid-19.html