Phát hiện con âm thầm vào nhóm “ghét bố mẹ”, phụ huynh dễ nổi giận hoặc cấm đoán. Theo chuyên gia, điều cần làm trước tiên là bình tĩnh và tìm hiểu lý do con tìm đến đó.
Hơn 200.000 thành viên cùng chia sẻ những câu chuyện về mối quan hệ cha mẹ - con cái. Phía sau những lời “ghét bố mẹ” tưởng như bộc phát có thể là những tổn thương, ấm ức và khoảng trống kết nối mà trẻ chưa biết cách gọi tên.
TS Nguyễn Tùng Lâm cảnh báo, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook tăng thành viên nhanh chóng, phản ánh những mâu thuẫn và nhu cầu được lắng nghe.
Theo các chuyên gia, không nên trầm trọng hóa, quy kết thế hệ trẻ ích kỷ, vô ơn, 'lệch chuẩn', song sự xuất hiện của các hội nhóm kiểu này là tín hiệu để trẻ lẫn người lớn cùng nhìn lại.
Những hội nhóm “ghét bố mẹ”, “toxic parents”, (có bố mẹ không tốt), “muốn rời khỏi gia đình”… trên mạng xã hội đang trở thành nơi người trẻ tìm kiếm sự đồng cảm. Điều nguy hiểm là những nhóm này có nguy cơ khiến cảm xúc tiêu cực được cộng hưởng và mâu thuẫn gia đình bị đẩy xa hơn.
Như tin đã đưa, mấy ngày gần đây, hội nhóm “con ghét bố mẹ” trên Facebook tăng thành viên nhanh chóng, từ khoảng 40.000 người ngày 28-9 lên gần 187.000 người vào sáng 30-9 và vẫn đang có xung hướng gia tăng. Hiện tượng này đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ.