Tông xe vào Cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra

Ngày 16/11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với ba đối tượng gồm: Phạm Minh Huy (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Trần Quang Nhựt (ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Chí Tình (ngụ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phạm Minh Huy điều khiển xe ô tô tông ngã xe mô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Huy đã điều khiển ô tô tông vào Cảnh sát giao thông khi bị ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Cụ thể, vào ngày 13/11/2023, sau khi nhậu xong ở thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp), Phạm Minh Huy điều khiển xe ô tô 64A-111.60 chở Nhựt và Tình (chạy hướng từ thành phố Sa Đéc đến huyện Châu Thành) thì bị Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp (lập chốt tuần tra, kiểm soát tại Phường 2, thành phố Sa Đéc) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Do lo sợ bị phạt, Huy không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông và tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng huyện Châu Thành. Lúc này, Đại úy Lê Trần Vũ Linh, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) điều khiển mô tô truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, Đại úy Linh điều khiển xe mô tô vượt lên phía trước ô tô và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Huy không chấp hành mà tiếp tục điều khiển ô tô va chạm vào phần đuôi mô tô, làm Đại úy Linh ngã xuống đường. Sau đó, Huy điều khiển ô tô bỏ chạy về hướng thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Vụ va chạm làm Đại úy Linh bị xây xát nhẹ.

Sau đó, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc trên và mời các đối tượng đến làm việc.

Nhựt An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/tong-xe-vao-canh-sat-giao-thong-khi-bi-yeu-cau-dung-phuong-tien-de-kiem-tra-20231116181046454.htm