Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Kế hoạch Gaza của Donald Trump là 'vô nghĩa'
Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực di dời người Palestine ra khỏ Gaza của tổng thống Hoa Kỳ là vô nghĩa.
![Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty Images.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_10_361_51441366/0037fc9ec8d0218e78c1.jpg)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc kiểm soát Gaza, gọi đây là kế hoạch vô nghĩa do “nhóm vận động hành lang Do Thái” thúc đẩy.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng về việc sở hữu vùng đất của người Palestine vào tuần trước tại một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông nhắc lại lời kêu gọi trước đó của mình là di dời người Palestine ra khỏi Gaza.
Phát biểu với các phóng viên hôm 9/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bày tỏ sự phản đối kiên quyết của Ankara đối với bất kỳ kế hoạch nào nhằm trục xuất người dân Palestine khỏi quê hương của họ.
“Những đề xuất do chính quyền mới của Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến Gaza với sức ép từ nhóm vận động hành lang theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái không đáng để xem xét hoặc thảo luận”, Erdogan phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sân bay Istanbul trước khi lên máy bay tới Malaysia.
Kế hoạch của Donald Trump đề xuất biến Gaza thành nơi mà ông mô tả là “Riviera của Trung Đông”. Theo kế hoạch, những người Palestine phải di dời, trước tiên sẽ đến Jordan, Ai Cập và các nước Ả Rập khác, một số người cuối cùng sẽ tái định cư tại khu vực mới phát triển. Thủ tướng Israel Netanyahu đã lên tiếng ủng hộ đề xuất này, gọi đó là “ý tưởng tốt đầu tiên” mà ông nghe được liên quan đến tương lai của khu vực.
Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, "Không ai có quyền lực để đưa người dân Gaza khỏi quê hương vĩnh cửu của họ đã tồn tại hàng ngàn năm. Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem thuộc về người Palestine", ông lập luận.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước chỉ trích Israel nhiều nhất trong suốt cuộc xung đột ở Gaza. Vào tháng 5/2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt quan hệ thương mại với nhà nước Do Thái để đáp trả cuộc chiến mà ông liên tục so sánh với cuộc diệt chủng Holocaust.
Sáng kiến của Donald Trump đã bị các bên chủ chốt trong khu vực phản đối mạnh mẽ, với Jordan, Ai Cập, Liên đoàn Ả Rập và Hamas đều từ chối. Các cường quốc toàn cầu, bao gồm Đức, Pháp, Brazil, Nga và Trung Quốc, cũng lên án đề xuất di dời.
Những người phản đối kế hoạch này cho rằng việc di dời cưỡng bức sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi các nhóm nhân quyền gọi đây là “thanh trừng sắc tộc”.
Bất chấp những lời chỉ trích, Donald Trump được cho là vẫn thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao, tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các nhà lãnh đạo Ả Rập để tinh chỉnh cách tiếp cận của mình.
Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu với Fox News rằng tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp các nhà lãnh đạo chủ chốt của Ả Rập, bao gồm vua Jordan, tổng thống Ai Cập và có thể là thái tử Ả Rập Xê Út, để đàm phán về việc di dời người Palestine.
Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út trước đó đã kịch liệt bác bỏ đề xuất này, với lý do người Palestine là chủ sở hữu hợp pháp của vùng đất này, chứ không phải là “người nhập cư” để bị trục xuất.