Tổng thống Philippines tuyên bố lực lượng Mỹ được phép đồn trú ở vùng tiếp sát Biển Đông

Ngày 22/3, phát biểu trong dịp kỷ niệm 126 năm thành lập quân đội Philippines, Tổng thống nước này Ferdinand Marcos khẳng định, các lực lượng Mỹ sẽ được phép hiện diện và đồn trú tại tỉnh Palawan, khu vực tiếp sát Biển Đông.

Tổng thống Philippines Marcos trong lễ kỷ niệm 126 năm thành lập quân đội tại Pháo đài Bonifacio, ở Taguig ngày 22/3. (Nguồn: Reuters)

Ông Marcos cho rằng, việc Philippines cho phép Mỹ đồn trú ở Palawan là hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác Quốc phòng tăng cường giữa Manila và Washington (EDCA).

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp Manila tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển cũng như thực thi pháp luật ở các khu vực biển của Philippines và vùng biển quốc tế.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Marcos yêu cầu quân đội Philippines phải luôn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa bất ngờ và tiềm ẩn từ bên ngoài.

Tháng 2 vừa qua, chính quyền Tổng thống Marcos đã cho phép các lực lượng Mỹ được luân phiên hiện diện thay thế tại 4 căn cứ quân sự mới ở phía Bắc Philippines, ngoài 5 căn cứ cũ, trên cơ sở khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Động thái mới của Philippines đã giúp chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden củng cố vòng cung liên minh quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đặc biệt, Philippines và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan (Vai kề vai) ở gần khu vực Biển Đông trong tháng 4 tới.

Những chuyển động mới trong hợp tác giữa Mỹ và Philippines đã khiến Trung Quốc không hài lòng và chỉ trích trực diện Washington về việc gây chia rẽ quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila.

(theo AP)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-philippines-tuyen-bo-luc-luong-my-duoc-phep-don-tru-o-vung-tiep-sat-bien-dong-220796.html