Quy mô nền kinh tế càng lớn, thiệt hại do thiên tai cực đoan sẽ càng khốc liệt

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Quy mô nền kinh tế của Việt Nam đang ngày một lớn hơn, trong khi thiên tai cũng diễn biến ngày một dị thường, cực đoan. Nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất, thiệt hại do thiên tai sẽ rất lớn.

Năm 2020: Việt Nam hứng chịu 576 trận thiên tai khiến 357 người chết và mất tích

2020 là năm xảy ra nhiều loại hình thời tiết, thiên tai dị thường, gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Để giúp người dân khắc phục nhanh hậu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã và đang triển khai nhiều giải pháp.

Chính phủ đã hỗ trợ gần 2.162 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Thống kê ngày 23/12 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho thấy, từ đầu năm 2020, 16 loại hình thiên tai xảy ra trên cả nước đã khiến 357 người chết, mất tích. Ước tính thiệt hại về kinh tế hơn 37.400 tỷ đồng.

Thiên tai cực đoan, dị thường

Năm 2020 ghi nhận nhiều diễn biến thiên tai rất bất thường, cực đoan, xảy ra trên nhiều vùng, miền của cả nước. Tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 16 loại hình thiên tai; trong đó có 13 cơn bão trên Biển Đông; 264 trận dông, lốc, mưa lớn trên 49 tỉnh, thành phố. Đỉnh điểm là đợt mưa lũ lớn lịch sử từ ngày 6 đến 22-10 đã gây thiệt hại lớn tại khu vực Trung Bộ, nhất là tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển cũng xảy ra trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà ở phòng, chống thiên tai

Ngày 16-12, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) họp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Quy hoạch thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi… bàn về việc xây dựng nhà ở an toàn cho người dân khu vực miền trung để phòng, tránh thiên tai.