Toàn cảnh nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2022 tại Thái Lan

Từ ngày 14-19/11, Thái Lan đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC) mới được xây dựng lại ở thủ đô Bangkok.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit đã đóng cửa vào tháng 4/2019 để tu sửa lại với tổng chi phí lên tới 15 tỷ baht (420 triệu USD) trước khi mở cửa trở lại vào tháng 9/2022. Trung tâm là nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2022, trong đó điểm nhấn là Hội nghị các nhà lãnh đạo nền kinh tế thành viên APEC sẽ diễn ra vào ngày 18-19/11. Đây sẽ là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo APEC trực tiếp tham dự họp kể từ sau đại dịch Covid-19.

QSNCC là Trung tâm Hội nghị tầm cỡ quốc tế đầu tiên của Thái Lan được xây dựng vào năm 1989 để tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 46 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trung tâm hội nghị được đặt theo tên của Hoàng Thái hậu Sirikit để tôn vinh Bà nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 vào ngày 12/8/1992. Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX) và Hoàng hậu Sirikit đã chủ trì lễ khánh thành QSNCC vào ngày 29/8/1991.

Hơn ba thập kỷ sau, Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) và Hoàng hậu Suthida đã chủ trì lễ khánh thành chính thức Trung tâm QSNCC mới được xây dựng lại vào ngày 15/10/2022. Tọa lạc trên mảnh đất rộng 53 rai (8,5 ha) trên Đường Ratchadaphisek, quận Khlong Toei, Thủ đô Bangkok, Trung tâm QSNCC bao quanh Công viên Benjakitti gần giao lộ Asok - Sukhumvit.

Kể từ lần đầu tiên khai trương vào năm 1991, QSNCC đã là nơi diễn ra của hơn 20.000 sự kiện quốc gia và quốc tế, được coi là trung tâm MICE (kết hợp của 4 loại hình: Meetings - Hội nghị, Incentives - Khen thưởng, Conferences - Hội thảo, Exhibitions - Triển lãm hoặc Events - Sự kiện) của Thái Lan. Trung tâm QSNCC mới có không gian rộng gấp 5 lần (300.000 m2) so với tòa nhà cũ, tương đương với 50 sân bóng đá, có khả năng phục vụ 100.000 lượt khách/ngày.

Trung tâm Hội nghị hiện có 8 phòng triển lãm, 4 phòng hội nghị, 4 hội trường toàn thể, 50 phòng họp và một khu bán lẻ mới được gọi là “Bangkok Active Lifestyle Mall”, hay BALM, rộng 11.000 m2. Hầm đỗ xe của trung tâm mới được xây dựng có thể chứa tới 3.000 xe.

Trung tâm hội nghị đã được tân trang lại với thiết kế hiện đại, tối giản cùng kiểu dáng đẹp lấy cảm hứng từ các hoa văn truyền thống, nghệ thuật thủ công của Thái Lan. Đây là một tác phẩm nghệ thuật bên trong Trung tâm QSNCC có tên gọi "The Seed", sử dụng hơn 3.000 tấm acrylic trong suốt tạo nên cấu trúc hạt gạo ngoại cỡ 4,2 m, tượng trưng cho mong muốn lưu giữ thông tin, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa từ quá khứ tới tương lai.

Trung tâm QSNCC cũng được trang bị cơ sở hạ tầng và công nghệ kỹ thuật số tối tân để đáp ứng các sự kiện công nghệ cao hay các cuộc họp trực tuyến và trực tiếp kết hợp.

Theo ông Sakchai Pattarapreechakul, Chủ tịch Công ty quản lý điều hành Trung tâm QSNCC, trung tâm này dự kiến sẽ thu hút tới 13 triệu lượt khách trong năm đầu tiên mở cửa trở lại, gấp hơn hai lần so với con số 6 triệu lượt khách trước đó.

Mặt trước Trung tâm QSNCC nhìn ra đường Ratchadaphisek

An ninh đang được thắt chặt trong và xung quanh Trung tâm QSNCC dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022. Công viên Benjakitti nối với QSNCC và ga tàu điện ngầm QSNCC MRT sẽ đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện để đảm bảo an ninh. Một số con đường xung quanh QSNCC cũng sẽ không cho phép xe cộ qua lại trong cả ngày hoặc theo những khung giờ nhất định./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/toan-canh-noi-dien-ra-tuan-le-cap-cao-apec-2022-tai-thai-lan-post983908.vov