Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đánh dấu bước chuyển mạnh trong tư duy xây dựng chính sách, từ hỗ trợ theo khả năng của cơ quan quản lý sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tài chính đang hoàn thiện đã đề xuất điều chỉnh đồng thời ba tiêu chí cốt lõi để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: nâng ngưỡng doanh thu lên 400 tỷ đồng/năm, nâng tổng nguồn vốn lên 150 tỷ đồng và bãi bỏ tiêu chí số lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) không chỉ dừng lại ở việc bổ sung ưu đãi, mà đòi hỏi một cuộc cách mạng về tư duy lập pháp: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm và chuyển từ tư duy 'Nhà nước có gì hỗ trợ nấy' sang 'doanh nghiệp cần gì hỗ trợ đó'...
Sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành năm 2017, hệ thống chính sách hỗ trợ đã từng bước hình thành với hàng triệu lượt doanh nghiệp, người lao động được tiếp cận. Tuy nhiên, về tổng thể, hiệu quả chính sách chưa đạt kỳ vọng.