Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu tinh giản bộ máy đối phó việc Mỹ cắt tài trợ

WHO không thông báo việc cắt giảm nhân sự ngay lập tức nhưng nêu rõ 'với những thách thức lớn mà chúng ta phải đối mặt, một số quyết định khó khăn là không thể tránh khỏi.'

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin Reuters cho biết một bản ghi nhớ nội bộ cho thấy Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu quá trình xác định lại các ưu tiên và thông báo giới hạn thời gian ký kết hợp đồng làm việc với nhân viên là 1 năm nhằm giúp cơ quan Liên hợp quốc này hoạt động bền vững hơn sau khi Mỹ rút lui.

Bản ghi nhớ đề ngày 10/3 với chữ ký của Trợ lý Tổng Giám đốc WHO Raul Thomas nêu các biện pháp cắt giảm thêm chi phí - đợt mới nhất trong chuỗi các bước đi tương tự kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định rút khỏi tổ chức đa phương này hồi tháng 1 năm nay.

Theo tài liệu trên, các quan chức cấp cao của WHO đã bắt đầu công việc "ưu tiên hóa" trong 3 tuần qua để giúp cơ quan y tế toàn cầu phát triển bền vững.

Bản ghi nhớ có đoạn: "Mặc dù hoạt động trong môi trường cực kỳ biến động, ban lãnh đạo cấp cao của WHO đang nỗ lực lèo lái vượt qua những thay đổi bằng cách thực hiện quá trình ưu tiên hóa... Nhiệm vụ là đảm bảo mọi nguồn lực đều được hướng tới các ưu tiên cấp bách nhất trong khi vẫn duy trì khả năng tạo ra tác động lâu dài của WHO."

Bản ghi nhớ nhấn mạnh các nhân viên WHO đang nỗ lực đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung từ các quốc gia, nhà tài trợ tư nhân và các nhà hảo tâm, nhưng không cho biết các quá trình này đã thành công hay chưa.

Bản ghi nhớ không thông báo việc cắt giảm nhân sự ngay lập tức, nhưng nêu rõ "với những thách thức lớn mà chúng ta phải đối mặt, một số quyết định khó khăn là không thể tránh khỏi"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/to-chuc-y-te-the-gioi-bat-dau-tinh-gian-bo-may-doi-pho-viec-my-cat-tai-tro-post1019945.vnp