Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một phụ nữ ở miền Bắc Bangladesh đã tử vong do nhiễm virus Nipah (NiV), một loại virus nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao. Thông tin được WHO công bố ngày 6-2 trong bối cảnh khu vực Nam Á tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm liên quan.
Mặc dù xác nhận một trường hợp tử vong vì virus Nipah, nhưng WHO đánh giá nguy cơ lây lan quốc tế hiện ở mức thấp và chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay hạn chế thương mại.
Một phụ nữ tại miền Bắc Bangladesh đã tử vong sau khi nhiễm virus Nipah - tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao.
Với sứ mệnh vì 'Sức khỏe tốt hơn, Tương lai tươi sáng hơn', Takeda đang đẩy mạnh nhiều sáng kiến nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận y tế bình đẳng, hướng đến phục vụ các nhu cầu y tế ngày càng đa dạng của cộng đồng.
Y tế là một trong những chủ đề thảo luận trọng điểm tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP30).
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, hai quốc gia đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực chiến lược mới. Trong đó, hợp tác y tế được nhấn mạnh là một trong những trụ cột quan trọng và hiệu quả trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, thể hiện qua các chương trình đẩy mạnh y tế dự phòng, hỗ trợ phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.
Uống nước chanh thường xuyên có thể làm giảm huyết áp theo thời gian đồng thời có một số tác dụng khác.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah, có thể bắt nguồn từ thói quen hàng ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thông báo về một trường hợp tử vong do nhiễm virus Nipah tại miền Bắc Bangladesh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ ở miền Bắc Bangladesh đã tử vong trong tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah - một mầm bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao.
Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hàng nghìn bệnh nhân tại Dải Gaza, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, đang đối mặt với nguy cơ tử vong khi hệ thống y tế gần như sụp đổ, thuốc men cạn kiệt và các cửa khẩu tiếp tục bị đóng, khiến con đường điều trị bên ngoài trở nên xa vời.
Dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều lần kêu gọi Mỹ cân nhắc lại quyết định rời đi, quan hệ giữa hai bên đến nay vẫn khó có thể khôi phục. Washington hiện đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để rút khỏi WHO, đồng thời chỉ duy trì mức độ phối hợp hạn chế với tổ chức này.
Ung thư thường được gắn với hai chữ 'số phận'. Nhưng những phân tích toàn cầu mới cho thấy không ít ca bệnh lẽ ra có thể tránh được ngay từ đầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết lượng vaccine tả đường uống dự trữ toàn cầu đã tăng đáng kể, đạt khoảng 70 triệu liều trong năm qua, gấp đôi mức 35 triệu liều của năm 2022.
WHO phát hiện 37% ca ung thư năm 2022 có thể phòng tránh nhờ giảm hút thuốc, nhiễm trùng, ô nhiễm và thay đổi lối sống, giúp giảm gánh nặng toàn cầu.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt ghi nhận hiệu quả hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và UNDP, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và bảo vệ môi trường.
Một phân tích toàn cầu mới của Tổ chức Y tế thế giới và Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế cho thấy, khoảng 37% số ca ung thư mới trên thế giới có liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa, làm nổi bật vai trò then chốt của dự phòng trong giảm gánh nặng ung thư.
Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư 4/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố phân tích cho thấy, gần 40% số ca ung thư trên toàn cầu có thể phòng ngừa được nếu giảm thiểu các yếu tố nguy cơ phổ biến.
Malawi đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch bại liệt hôm 31/1 và hiện nước này đang nhanh chóng chuyển sang giai đoạn cao điểm ứng phó với dịch bệnh bằng hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn virus lan rộng ở trong nước và lan sang các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam châu Phi.
WHO cho biết hàng triệu ca ung thư trên thế giới có liên quan đến những nguyên nhân có thể kiểm soát được, mở ra dư địa lớn cho các chính sách phòng ngừa.
Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) ngày 3/2 xác nhận nhóm bệnh nhân Palestine đầu tiên đã được sơ tán khỏi Dải Gaza sang Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah, sau khi điểm thông thương này được mở lại ở mức hạn chế.
Dựa trên dữ liệu từ 185 quốc gia và 36 loại ung thư, nghiên cứu xác định thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư có thể phòng ngừa được trên toàn thế giới.
Ngày Thế giới Phòng, Chống bệnh Ung thư được tổ chức vào ngày 4 tháng 2 hằng năm do Liên Minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế (UICC) dẫn đầu nhằm cách nâng cao nhận thức, dự phòng, phát hiện sớm, điều trị tốt hơn bệnh ung thư.
Ngày 3/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD để giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế trong năm nay tại 36 khu vực khẩn cấp nghiêm trọng nhất trên thế giới, bao gồm Dải Gaza, Sudan, Haiti và CHDC Congo.
Việc Mỹ rời khỏi WHO không đồng nghĩa quốc gia này thờ ơ với các vấn đề y tế hay những khủng hoảng mang tính toàn cầu. Thay vào đó, Mỹ chuyển sang một hướng tiếp cận mới: tăng cường hợp tác với các quốc gia ưu tiên chính sách minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học và có khả năng thích ứng nhanh trước những biến động của thực tiễn.
Ngày 2/2, kênh truyền hình Al-Qahera Al-Ikhbariya của Ai Cập đưa tin nhóm người Palestine đầu tiên đã trở về Dải Gaza từ Ai Cập sau khi được điều trị y tế.
Nhiều người cho rằng chỉ cần ngủ một giấc là hết nồng độ cồn, nhưng thực tế uống 5 chén rượu có thể mất tới 8 giờ hoặc lâu hơn để cơ thể sạch cồn hoàn toàn.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/2 cho biết những đợt cắt giảm tài trợ mạnh trong năm 2025, khi Mỹ tiến hành rút khỏi tổ chức, dù gây nhiều khó khăn nhưng cũng mở ra cơ hội để WHO tái cơ cấu, trở nên tinh gọn và tập trung hơn vào nhiệm vụ cốt lõi.
Indonesia vừa trở thành quốc gia đang phát triển đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là cơ quan đạt chuẩn WLA trong lĩnh vực quản lý vaccine.
Sáng nay, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Hội thảo ARISE về thử nghiệm lâm sàng cho đại dịch tương lai khai mạc, hướng tới chuẩn hóa quy trình, củng cố mạng lưới nghiên cứu và tăng cường năng lực phản ứng nhanh, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế trước các tình huống y tế khẩn cấp.
Virus Nipah - mầm bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 75% - vừa xuất hiện trở lại tại Ấn Độ sau gần hai thập kỷ, dù mới chỉ ghi nhận hai ca nhiễm. WHO và ECDC khẳng định nguy cơ lan rộng hiện ở mức thấp, song nhiều quốc gia đã lập tức siết chặt kiểm soát y tế…
Thái Lan và Nepal đã triển khai các biện pháp giám sát y tế đối với hành khách đến từ Ấn Độ, sau khi các ca nhiễm virus Nipah ở bang Tây Bengal khiến hơn 100 người bị cách ly. Nhiều quốc gia trong khu vực cũng cảnh báo cộng đồng đề cao phòng ngừa virus Nipah.
Năm 2025 ghi dấu những bước tiến mang tính lịch sử trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Theo đó, trải qua nhiều năm đàm phán cam go, các thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên về phòng ngừa, ứng phó đại dịch trong tương lai.
Trong những năm gần đây, Indonesia đang phải đối mặt với một trong những thách thức y tế lớn nhất trong lịch sử phát triển của mình: sự gia tăng nhanh chóng các bệnh không lây nhiễm bắt nguồn từ chế độ ăn uống không lành mạnh. Khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến và lấn át các bữa ăn truyền thống, sức khỏe cộng đồng chịu tác động rõ rệt, kéo theo áp lực nặng nề lên hệ thống y tế quốc gia.
Mặc dù Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah nhưng thông tin về dịch bệnh đã được cộng đồng quan tâm và gây không ít lo lắng.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) sẽ khởi động giai đoạn thử nghiệm trên người đầu tiên đối với vắc-xin phòng virus Nipah vào tháng Tư, theo tờ Nikkei.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (30/1) cho biết nguy cơ lây lan của virus Nipah là thấp, vì không có trường hợp nào trong số hơn 190 người tiếp xúc với hai người nhiễm bệnh ở Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc phát triển các triệu chứng của bệnh.
Chuyên gia y tế nhận định virus Nipah có hệ số lây nhiễm thấp hơn COVID-19 nhưng lại có tỉ lệ tử vong đặc biệt cao.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tiên tiến của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã phát triển một loại vaccine được kỳ vọng có hiệu quả ngăn ngừa bệnh do virus Nipah gây ra. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu sẽ được tiến hành tại Bỉ từ tháng 4 tới.