Kẻ xâm hại trẻ em 'ra tay' ở nơi vắng vẻ, Cơ quan điều tra vẫn đòi phải có người làm chứng

Các vụ việc xâm hại trẻ em thường xảy ra ở nơi khuất nẻo, vắng vẻ, nhưng do áp lực sợ oan sai nên nhiều vụ việc, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát vẫn đòi hỏi phải có người làm chứng.

Sức mạnh gia đình trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Mới đây, trong phiên họp liên quan đến công tác thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, vai trò cốt lõi trong công tác bảo vệ trẻ em chính là gia đình. Nếu phát huy được sức mạnh của gia đình, cùng sự chung tay của toàn xã hội, trẻ em sẽ được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng

Thời gian qua ở nước ta đã xảy ra các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, nhất là tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi tiếp tục gia tăng, gây bức xúc trong xã hội - đó là thông tin Bộ Công an nêu ra trong báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội: Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Trong Tháng hành động vì trẻ em 2020, Hà Nội đặt mục tiêu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn được quan tâm, hỗ trợ nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6...

100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ dịp 1-6

Đây là một trong những yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại Kế hoạch số 97/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, diễn ra từ ngày 1 đến 30-6, do UBND thành phố vừa ban hành. Đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ dịp Quốc tế thiếu nhi (1-6) là trẻ em khuyết tật, mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn…

Diên Khánh: Nỗ lực bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại

Với nhiều vụ việc xâm hại trẻ em liên tiếp xảy ra trong vài năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh đã thành lập và duy trì mô hình 'Can thiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại' nhằm nâng cao ý thức của hội viên, người dân trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em.

75% trẻ em Việt Nam không biết thông tin này khi sử dụng mạng xã hội

Gần 75% thanh thiếu niên Việt Nam tham gia khảo sát không biết về các đường dây nóng hay bất cứ dịch vụ hỗ trợ nào khác nếu đối mặt với bắt nạt hoặc bạo lực trên mạng.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 44, sáng 27-4, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (CS, PL PCXHTE)'.

Thời sự 24H ngày 27/4: Trung bình cứ mỗi ngày cả nước có 07 trẻ em bị xâm hại

Trong 6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến, gần bằng 80% số lượng trẻ em bị xâm hại trong cả năm 2018, tính trung bình cứ 01 ngày cả nước có 07 trẻ em bị xâm hại.

Xâm hại trẻ em ở mức báo động song gần 10% người lớn không biết có… Luật trẻ em

Qua giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại một số địa phương cho thấy, tình trạng trẻ em bị xâm hại ở mức báo động, đặc biệt phần lớn đối tượng xâm hại chính là người thân thích và người quen biết với trẻ…

Có vụ trẻ em bị bạo lực, kêu khóc hàng ngày mà chính quyền, nhà trường không biết

Có những vụ trẻ em bị bạo lực, kêu khóc hàng ngày mà chính quyền không biết, nhà trường không biết… Do đó, phải nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở...

Nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời

Đối tượng xâm hại trẻ em là người ruột thịt, người thân thích và người quen biết với trẻ có xu hướng gia tăng, chiếm trên dưới 90%. Đoàn giám sát cũng dẫn số liệu từ Chính phủ cho thấy, trong giai đoạn này có 337 trẻ bị tử vong (trong đó 191 trẻ bị giết, 146 trẻ bị các hình thức xâm hại khác dẫn đến tử vong); 418 trẻ có thai do bị xâm hại tình dục; 193 trẻ bị rối loạn tâm thần...

Bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở khắp nơi

Một video clip khoảng 30 phút phản ánh về tình hình xâm hại trẻ em được Đoàn giám sát trình chiếu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 27/4.

Thảo luận báo cáo giám sát phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 27-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục Phiên họp thứ 44 với việc cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em' để chuẩn bị báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ chín sắp tới.

4 giải pháp trọng tâm phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025.

Ngăn ngừa nguy cơ học sinh bị xâm hại tại trường học: Nhận diện để tránh rủi ro

Sau một số sự việc học sinh bị xâm hại tại trường học thời gian qua, việc bảo đảm an toàn trong môi trường học đường lại được đặt ra. Với quy mô hơn 2.700 trường học, 2 triệu học sinh, thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, trong đó coi trọng việc hỗ trợ học sinh nhận diện nguy cơ bị xâm hại để tránh xảy ra rủi ro, xây dựng môi trường học tập an toàn.

Hà Nội tăng cường phòng, chống xâm hại trong trường học

Ngày 2-1, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở vừa gửi văn bản đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em.

Việt Nam còn hơn 5 triệu trẻ em thuộc diện nghèo theo phương thức nghèo đa chiều

Thông tin này do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà công bố tại hội thảo góp ý cho dự thảo 'Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025', vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thông tin tố giác xâm hại trẻ em

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên các cấp, sáng 1-11, CATP Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn các văn bản hướng dẫn về hoạt động điều tra.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác xâm hại trẻ em

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả công tác cho lực lượng điều tra viên, sáng 1-11, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản hướng dẫn về hoạt động điều tra.

Giám sát việc thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em tại Đà Nẵng

Ngày 4/10, Đoàn giám sát của Quốc hội do bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với các ban, ngành của thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2019.

Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số: 713/NQ-UBTVQH14 Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp với Đoàn Công tác số 1 của Đoàn Giám sát Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'.

Kinh phí thực hiện quyền trẻ em rất thấp so với nhu cầu

Một số vấn đề nóng về trẻ em vẫn trong xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, như tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em và tử vong do tai nạn thương tích, lao động trẻ em... trong khi có nhiều chương trình, đề án dành cho trẻ em nhưng nguồn kinh phí bố trí rất thấp.

Quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại: Bài 2- Tăng cường kiểm soát và nâng cao nhận thức

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành chức năng đã ban hành chính sách, biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông, song nhận thức và năng lực quản lý sinh vật ngoại lai vẫn còn nhiều hạn chế.

Xác minh thông tin nữ giúp việc trình báo bị chủ nhà xâm hại

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang xác minh làm rõ thông tin nữ giúp việc trình báo bị chủ nhà xâm hại trong lúc làm việc tại căn hộ khu Linh Đàm.

Vai trò của gia đình trong phòng chống xâm hại trẻ em

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Vụ Gia đình – Bộ VH-TT&DL đã tổ chức hội thảo 'Vai trò của gia đình trong phòng chống xâm hại trẻ em'.