Thành phố Hà Nội tập trung giải quyết triệt để, hiệu quả các vụ việc khiếu kiện kéo dài, tiềm ẩn về an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Theo Tổng Bí thư, địa phương nào thiếu trách nhiệm để xảy ra khiếu kiện đông người lên Trung ương, phát sinh trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm', Tổng Bí thư quán triệt...
Phát biểu kết luận cuộc làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chiều nay, 17.3, Tổng Bí thư yêu cầu, phải tập trung giải quyết dứt điểm 220 vụ khiếu kiện phức tạp, thường xuyên kéo đến Trung ương ngay trong quý II.2025, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự. Đồng thời, rà soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc mới lên Trung ương; địa phương nào thiếu trách nhiệm để xảy ra khiếu kiện đông người lên Trung ương, để phát sinh trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự, thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm.
Chiều 17-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị và TP Hà Nội về một số nhiệm vụ được giao.
Chiều 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân
Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan xử lý các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.
Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
Chiều 17/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2025 của lãnh đạo tỉnh.
Tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh, sáng 27-2, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa kỳ họp thứ 25 và kỳ họp thứ 26 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Là trung tâm kinh tế cả nước, TPHCM có nhiều dự án lớn về giao thông, khu công nghiệp, chỉnh trang đô thị… nên cũng phát sinh nhiều khiếu nại phức tạp. Do đó, công tác tiếp công dân tại TPHCM luôn được các cấp, ngành xác định là trách nhiệm cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND các cấp của tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngày 20- 2, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Phòng tiếp dân Công an tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2025 của lãnh đạo tỉnh.
Thời gian qua, các cấp, ngành thành phố Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động này, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng, thờ ơ trong xử lý đơn, thư và kiến nghị của người dân.
Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo thành phố Sơn La chú trọng công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của Thanh tra Chính phủ để công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đi vào nề nếp, tình trạng khiếu nại vượt cấp đã giảm đi rõ rệt.
Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đặc biệt trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 20/1/2025 về việc giao Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị có nội dung khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định giao Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo gửi tới Chính phủ…
Theo ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM, Thanh tra Chính phủ cần tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác tiếp công dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
UBND tỉnh vừa ban hành Đề án Thí điểm luật sư hỗ trợ tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2027 (gọi tắt là Đề án thí điểm).
Chiều 9/1, UBND huyện Thường Tín tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật tiếp công dân và triển khai nhiệm vụ, giải pháp tiếp công dân giải quyết đơn thư khiểu nại, tố cáo trên địa bàn.
Sau 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (2014-2024), công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Với trên 122.000 lượt tiếp công dân, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sáng 23/12, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12.
Năm 2024, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại các đơn vị bầu cử.
Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, môi trường, khai thác tài nguyên và xây dựng ở một số địa phương vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chiều 16 - 12, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Qua tiếp dân định kỳ hằng tháng cho thấy, các địa phương, đơn vị tại Hà Tĩnh đã nỗ lực, tập trung hơn nên nhiều vụ việc tồn đọng được giải quyết.
Năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Một số vụ việc đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng; đồng thời tỉnh đã chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm.
Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vụ việc công dân khiếu kiện đến trụ sở cơ quan Trung ương… được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong 3 tuần liên tiếp của tháng 11 và 12/2024, riêng Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân 3 đợt, với 8 trường hợp.
Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh tiếp công dân 22 lượt với 45 người được tiếp tại cơ quan thanh tra.
Theo đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (Thanh Hóa), đơn thư ngay tại cơ sở, dù chỉ là một ý kiến nhỏ của người dân cũng phải xem xét giải quyết dứt điểm, như thế sẽ hạn chế được đơn thư vượt cấp.
Thảo luận tại Hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2024, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ này theo hướng thực chất, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự điều hành, quản lý của Nhà nước.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám, chiều 26.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2024.
Ủy ban Pháp luật cho rằng năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, có thể phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo về hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, nhất là đối với các dự án phải thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và cơ sở sản xuất phát sinh nhiều khí thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường gần khu dân cư sinh sống...
Dẫn số liệu cho thấy các Bộ trưởng, trưởng ngành phần nào đó chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân định kỳ, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ tham mưu Chính phủ chỉ đạo việc này…
Về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, đại biểu cho hay trong số 60% khiếu nại liên quan đến đất đai thì tỷ lệ tiếp dân trực tiếp chỉ đạt 35%.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chính phủ phải làm rõ việc người đứng đầu các cơ quan hành chính, nhất là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân…
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị làm rõ lý do của việc người đứng đầu các cơ quan hành chính, nhất là việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định để có giải pháp khắc phục, làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.