Tin vũ khí hôm nay 26.12: Mỹ quyết định 'đại tu' hệ thống phòng thủ THAAD
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ quyết định 'đại tu' hệ thống phòng thủ THAAD; Đức thử nghiệm thành công drone cảm tử; Triều Tiên hé lộ tàu ngầm hạt nhân 8.700 tấn.
Mỹ quyết định ‘đại tu’ hệ thống phòng thủ THAAD
Bộ Quốc phòng Mỹ trong kế hoạch mua sắm năm tài khóa 2026 (FY2026) đã xác định việc duy trì và mở rộng năng lực của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD là một ưu tiên chiến lược. Theo kế hoạch này, Lầu Năm Góc sẽ phân bổ ngân sách linh hoạt để mua sắm thêm 25 tên lửa đánh chặn THAAD, đồng thời đầu tư cho các chương trình khắc phục lỗi thời công nghệ và bảo đảm độ tin cậy của kho dự trữ.

Một bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không THAAD thuộc Lục quân Mỹ trong quá trình huấn luyện sẵn sàng tác chiến - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Các quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của THAAD là yếu tố then chốt trong bối cảnh các đối thủ tiềm tàng liên tục thử nghiệm những năng lực tấn công mới, tinh vi hơn. Không chỉ tập trung vào số lượng tên lửa đánh chặn, kế hoạch FY2026 còn dành nguồn lực đáng kể cho việc hiện đại hóa các thành phần mặt đất của THAAD. Trọng tâm là xử lý tình trạng lỗi thời của phần cứng và linh kiện điện tử - những yếu tố có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng tác chiến nếu không được nâng cấp kịp thời. Song song với đó, quân đội Mỹ đang đẩy mạnh tích hợp THAAD vào hệ thống chỉ huy - kiểm soát phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp IBCS, giúp THAAD chuyển từ một hệ thống tương đối độc lập sang một thành phần kết nối mạng hoàn chỉnh.
Khi tích hợp đầy đủ vào IBCS, THAAD sẽ có khả năng tiếp nhận và xử lý dữ liệu mục tiêu từ nhiều cảm biến khác nhau của Mỹ và đồng minh, giúp mở rộng đáng kể phạm vi đánh chặn, tăng khả năng sống sót trong môi trường tác chiến phức tạp và nâng cao hiệu quả đối phó với các cuộc tấn công đa hướng, mật độ cao.
Kế hoạch FY2026 cũng hỗ trợ các nỗ lực nâng cấp năng lực đánh chặn của THAAD trước những mối đe dọa mới, bao gồm tên lửa mang mồi bẫy, đầu đạn cơ động và đặc biệt là các phương tiện lướt siêu vượt âm. Các hạng mục cải tiến tập trung vào khả năng phân biệt mục tiêu của đầu dò, độ chính xác dẫn đường, độ ổn định phần mềm và độ tin cậy của hệ thống động lực. Ngoài ngân sách linh hoạt, nguồn kinh phí bắt buộc trong FY2026 còn được sử dụng để mua thêm 12 tên lửa đánh chặn THAAD và thúc đẩy các sáng kiến phát triển phiên bản THAAD thế hệ tiếp theo. Những nâng cấp này được kỳ vọng sẽ kéo dài giá trị tác chiến của hệ thống sang tận thập niên 2030.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sở hữu những thông số kỹ thuật nổi bật, phản ánh vai trò then chốt trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tên lửa đánh chặn dài khoảng 6,17m, nặng xấp xỉ 900kg, đạt tốc độ trên 2.500m/s (hơn Mach 7), sử dụng đầu dò hồng ngoại để dẫn đường và tiêu diệt mục tiêu bằng cơ chế va chạm trực tiếp (hit-to-kill). Mỗi bệ phóng cơ động đặt trên xe tải hạng nặng có thể mang tối đa 8 tên lửa, thời gian nạp lại khoảng 30 phút; một cấu hình tác chiến điển hình gồm 6 bệ phóng, radar và trung tâm điều khiển hỏa lực. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối, ở độ cao lớn trong hoặc ngoài khí quyển, đồng thời có khả năng kết nối, phối hợp tác chiến với các hệ thống phòng thủ khác như Aegis và Patriot.
Đức thử nghiệm thành công drone cảm tử
Các công ty quốc phòng Đức TDW và STARK vừa hoàn tất một cuộc bắn thử nghiệm đạn thật, tích hợp đầu đạn LION STRIKE 110 vào drone cảm tử VIRTUS trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm tại Đức. Kết quả thử nghiệm đánh dấu một bước tiến quan trọng, xác nhận đây là một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, thay vì chỉ là sự kết hợp rời rạc giữa các thành phần riêng lẻ.

TDW và STARK đã hoàn tất một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại Đức, tích hợp đầu đạn LION STRIKE 110 vào drone cảm tử VIRTUS, qua đó xác nhận khả năng tích hợp hoàn chỉnh của toàn bộ hệ thống và củng cố lộ trình triển khai dự kiến vào năm 2026 - Ảnh: STARK/TDW
Theo thông tin công bố ngày 22.12 cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng sự phối hợp hiệu quả giữa đầu đạn, ngòi nổ và phương tiện mang không người lái. TDW cho biết LION STRIKE 110 đã chứng minh khả năng tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp được trang bị giáp phản ứng nổ - một trong những thách thức lớn đối với vũ khí chống tăng hiện đại. Trong khi đó, STARK nhấn mạnh thử nghiệm cho thấy mức độ hoàn thiện cao của toàn bộ hệ thống, tạo nền tảng cho việc chuyển sang giai đoạn chuẩn bị sản xuất.
Dự án kết hợp thế mạnh của hai doanh nghiệp có định hướng khác nhau. TDW, đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất đầu đạn theo tiêu chuẩn quốc phòng, phát triển LION STRIKE 110 như một phần của thế hệ vũ khí mới, tập trung đối phó các mối đe dọa bọc giáp hạng nặng trên chiến trường hiện đại. STARK, ngược lại, cung cấp nền tảng VIRTUS - một loại drone cảm tử phóng thẳng đứng, được thiết kế theo triết lý mô-đun, cho phép tích hợp nhiều loại đầu đạn khác nhau tùy theo nhiệm vụ.
Cuộc bắn thử không chỉ xác nhận một cấu hình cụ thể, mà còn chứng minh tính khả thi của khái niệm “nền tảng chung - hiệu ứng chuyên biệt”. Điều này cho phép các lực lượng vũ trang lựa chọn đầu đạn phù hợp với từng loại mục tiêu, từ xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh cho đến các mục tiêu được bảo vệ kiên cố, trong khi vẫn sử dụng chung một phương tiện mang.
Về mặt công nghiệp, STARK cho biết chương trình đang hướng tới sản xuất quy mô linh hoạt, với mục tiêu đạt năng lực bàn giao vào cuối năm 2026. Công ty coi cuộc thử nghiệm là bằng chứng cho cách tiếp cận phát triển nhanh, tập trung vào khả năng sẵn sàng tác chiến. TDW đóng vai trò bảo đảm chất lượng, độ an toàn và tính chuẩn hóa của đầu đạn, trong khi STARK chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống và hoàn thiện nền tảng không người lái.
Trong bối cảnh nhu cầu đối với đạn bay cảm tử gia tăng nhanh chóng tại châu Âu và NATO, tổ hợp LION STRIKE 110 - VIRTUS được xem là một ứng viên tiềm năng cho triển khai sớm. Việc kết hợp khả năng tấn công chính xác, tầm xa và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng tác chiến khiến hệ thống này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong các kịch bản xung đột cường độ cao.
Triều Tiên hé lộ tàu ngầm hạt nhân 8.700 tấn
Triều Tiên mới đây công bố loạt hình ảnh cho thấy tiến triển đáng kể trong chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, động thái được đánh giá có thể tác động lớn tới cán cân an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Các bức ảnh do hãng thông tấn KCNA đăng tải cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một tàu ngầm cỡ lớn, được mô tả thuộc lớp 8.700 tấn, tại một cơ sở đóng tàu trong nước.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được cho là có lượng giãn nước 8.700 tấn - Ảnh: KCNA
Theo KCNA, con tàu được Triều Tiên gọi là “tàu ngầm chiến lược mang tên lửa dẫn đường” hoặc “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược”, hàm ý khả năng mang vũ khí hạt nhân. Hình ảnh cho thấy thân tàu gần như hoàn thiện, đã được sơn phủ chống ăn mòn, với kích thước lớn và kết cấu hoàn chỉnh bên trong nhà xưởng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 truyền thông Triều Tiên công bố hình ảnh toàn bộ thân tàu, trong khi các lần trước chỉ cho thấy một phần kết cấu phía dưới.
Thời điểm cụ thể của chuyến thị sát không được công bố, song việc trưng bày gần như toàn bộ thân tàu khiến nhiều chuyên gia cho rằng dự án đã bước sang giai đoạn hoàn thiện quan trọng. Theo ông Moon Keun-sik, chuyên gia tàu ngầm tại Hanyang University (Hàn Quốc), quá trình đóng tàu ngầm thường được thực hiện từ trong ra ngoài, do đó việc thân tàu đã hoàn chỉnh có thể đồng nghĩa với việc nhiều hệ thống quan trọng đã được lắp đặt. Ông nhận định tàu có khả năng được hạ thủy và thử nghiệm trên biển trong vòng vài tháng tới, dù thời điểm đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vẫn còn là dấu hỏi.
Một tàu ngầm hạt nhân, nếu đi vào hoạt động, sẽ giúp Triều Tiên tăng đáng kể năng lực tấn công từ dưới mặt nước - hình thức khó bị phát hiện sớm và được coi là thách thức lớn đối với các kế hoạch phòng thủ khu vực. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn đặt câu hỏi về khả năng Triều Tiên duy trì và vận hành lâu dài một hệ thống phức tạp như vậy trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.
Trong chuyến thăm nhà máy, ông Kim Jong Un cũng chỉ trích kế hoạch theo đuổi tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, cho rằng đây là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh và chủ quyền hàng hải của Triều Tiên. Ông lập luận rằng các động thái từ Hàn Quốc càng củng cố nhu cầu tăng cường năng lực hải quân của Triều Tiên, đồng thời mô tả việc hoàn thiện tàu ngầm hạt nhân là bước tiến “mang tính thời đại” trong việc nâng cao khả năng răn đe hạt nhân.
Dự án tàu ngầm hạt nhân lần đầu được Triều Tiên nêu ra vào năm 2021, trong danh sách các chương trình vũ khí ưu tiên cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn, vũ khí siêu vượt âm và vệ tinh trinh sát. Kể từ đó, Triều Tiên liên tục tiến hành các hoạt động thử nghiệm nhằm thúc đẩy các năng lực này. Những hình ảnh mới được công bố xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Triều Tiên vẫn bác bỏ các lời kêu gọi nối lại đối thoại từ Mỹ và Hàn Quốc, trong khi các diễn biến quân sự gần đây cho thấy nước này đang tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và hải quân, bất chấp áp lực quốc tế.














