Tăng trưởng kinh tế phải chuyển hóa thành cải thiện thực chất đời sống người dân

Chiều 18/10, thảo luận tại Tổ 16 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Lai Châu) về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, các ĐBQH cho rằng, tăng trưởng kinh tế cần gắn với nâng cao chất lượng phát triển, bảo đảm người dân được thụ hưởng những cải thiện thực chất về đời sống, chất lượng dịch vụ công và an sinh xã hội.

Bảo đảm thành quả tăng trưởng cải thiện thiết thực cuộc sống người dân

Thảo luận tại Tổ 3 (gồm các Đoàn ĐBQH: TP. Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Tĩnh) chiều 18/10 về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) đồng tình với định hướng lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo phát triển. Từ đó, đại biểu đề nghị quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực gắn với cơ hội việc làm và bảo đảm thành quả tăng trưởng được chuyển thành cải thiện thiết thực cho cuộc sống của người dân.

Tăng trưởng hai con số phải đi cùng bảo đảm sinh kế người dân

Chiều 18/10, tiếp tục thảo luận tại Tổ 8 gồm Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ và tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu thực hiện phân cấp thực chất, có cơ chế hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ chiến lược và bảo đảm đời sống người dân.

Bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Sáng 18/10, thảo luận tại Tổ 15 (gồm các Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Cà Mau) về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, một số đại biểu đề nghị cần gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Trong đó, có giải pháp tạo việc làm bền vững; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội; hoàn thiện chính sách giảm nghèo, trợ giúp phù hợp đối với những nhóm yếu thế.