Tại Nghị quyết số 28/2026/QH16, Quốc hội đã dành một cơ chế riêng cho việc thí điểm mô hình đô thị di sản; Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa bằng các tiêu chí và chính sách thực hiện, thể hiện qua Nghị định số 282/2026/NĐ-CP; với Huế, nơi di sản đã trở thành một phần của cấu trúc và bản sắc đô thị, đây là cơ sở quan trọng để thành phố tìm kiếm một cách phát triển phù hợp hơn với những giá trị riêng của mình.
LTS: Làm thế nào để TP.HCM tiếp tục phát triển và đổi mới mà không đánh mất những cảnh quan đã tạo nên ký ức và bản sắc của chính mình? Câu hỏi này cũng là một trong những thông điệp quan trọng từ cuộc Tọa đàm khoa học “Di sản cảnh quan đô thị: Từ bảo tồn di tích đến gìn giữ cảnh quan, ký ức và bản sắc đô thị” do Khoa Địa lý - Đô thị, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, phối hợp Tạp chí Người Đô Thị tổ chức ngày 10.9.2026.