Hôm 2/10, Reuters đưa tin các sông băng ở Thụy Sĩ đang co lại nhanh chóng sau khi trải qua một trong những năm mất băng tồi tệ nhất trong đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu.
Các sông băng tại Thụy Sĩ đã mất gần 20% khối lượng băng chỉ trong 5 năm qua, trong đó năm 2026 ghi nhận một trong những mức tan băng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Các sông băng ở Thụy Sĩ đang thu hẹp với tốc độ đáng báo động sau một năm thời tiết cực đoan.
Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.
Các sông băng ở Thụy Sĩ đã mất 5,5% thể tích băng trong năm nay. Đây là mức sụt giảm theo tỷ lệ lớn thứ hai từng được ghi nhận, do các đợt nắng nóng và lượng tuyết rơi thấp trong mùa đông, theo báo cáo của các chuyên gia.