TP Hồ Chí Minh đang tập trung xây dựng Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Khác với các quy hoạch trước đây, quy hoạch này thể hiện tư duy phát triển vượt khỏi giới hạn nhiệm kỳ và những mục tiêu ngắn hạn, giải quyết những vấn đề hiện tại và chuẩn bị cho siêu đô thị toàn cầu trong tương lai.
Trong suốt nhiều thập kỷ, khi nói đến quy hoạch, người ta thường hình dung đến những bản đồ sử dụng đất, những tuyến đường mới, những cây cầu lớn, những khu đô thị hiện đại hay những công trình biểu tượng của thành phố. Thành công của một đô thị thường được đo bằng chiều dài đường cao tốc, số lượng tuyến metro, diện tích đất phát triển mới, quy mô sân bay, cảng biển hay tốc độ tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố đó rất quan trọng bởi không một thành phố nào có thể phát triển nếu thiếu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật hay các động lực kinh tế mới. Tuy nhiên, nếu đặt vào tầm nhìn một trăm năm, việc triển khai những mục tiêu đó lại trở nên chưa đủ.