Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật như robot, trí tuệ nhân tạo ngày một sâu rộng trong chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến cơ, xương, khớp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam đưa ra tại hội nghị khoa học thương niên về Chấn thương chỉnh hình Việt Nam lần thứ 20.
Bám sát tôn chỉ từ ngày đầu thành lập Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam (năm 2000), đến nay chuyên ngành chấn thương chỉnh hình của Việt Nam ngang bằng với các nước trong khu vực và dần tiệm cận với trình độ hàng đầu của thế giới.
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã hợp tác với các chuyên gia là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park để khám cho bệnh nhân mắc bệnh về tim mạch, ngoại thần kinh và chấn thương chỉnh hình… Qua đó, đoàn đã ghi nhận nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và lên kế hoạch giúp đỡ bệnh nhân.