Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố một chương trình mới, với ngân sách trị giá gần 900 triệu euro, nhằm tăng cường năng lực thúc đẩy hòa bình ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Ðộng thái này của EU cho thấy quyết tâm nâng cao vai trò và vị thế của khối này trong cuộc chiến chống lại các thách thức chung toàn cầu, đóng góp vào quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo, đến cuối năm 2022, thế giới có thể có thêm hàng triệu trẻ em trở thành những lao động 'bất đắc dĩ' do tác động của đại dịch Covid-19, nghèo đói và xung đột. Theo Liên hợp quốc, năm 2020 ghi nhận mức tăng số lượng lao động trẻ em lần đầu sau 20 năm, cho thấy tiến trình xóa bỏ lao động trẻ em còn nhiều gian nan.