Một buổi sáng chủ nhật cuối cùng của quý 3, hội viên phụ nữ của các chi hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đồng loạt mang phế liệu thu gom được đến sân nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố để góp, phân loại, cân, bán cho điểm thu mua. Người thì xách túi chai lọ nhựa, người thì giấy, bìa vụn trên tinh thần tự giác, tự nguyện. Số tiền thu được sẽ ghi vào sổ, bổ sung cho nguồn quỹ của các chi hội, tránh việc đóng góp nhiều khoản cho chị em.
Chi hội Phụ nữ 4C, phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) là đại diện duy nhất trong các chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố nhận giải thưởng Môi trường Đà Nẵng năm 2020. Không chỉ thực hiện hiệu quả thu gom, phân loại, tái chế rác thải sinh hoạt, chi hội còn tích cực thực hiện các giải pháp an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 từ nguồn kinh phí bán rác phế liệu. Gần 3 năm, mô hình 'Phân loại và tận dụng rác thải tại hộ gia đình' của Chi hội Phụ nữ 4C trở nên gần gũi, quen thuộc với nhiều hộ dân tổ 34, 35 phường An Hải Đông. Mỗi ngày, như một thói quen, chị em phân loại rác thải thành 3 phần: phần rác thải nhựa, túi nilon, giấy báo, bìa carton...; phần rác hữu cơ ủ phân trồng cây và phần rác thải không thể tái chế. Cứ cách vài ngày, phụ nữ mang rác phế liệu đến điểm tập kết đặt tại khu dân cư, đóng góp từng ký cho hoạt động gây quỹ của Chi hội Phụ nữ 4C.