Mua bán vũ khí, hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội: Cần chế tài mạnh hơn

Hiện nay, tình trạng rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm (đao, kiếm, dao lê...) vẫn còn tràn lan trên mạng xã hội (MXH) và không khó để giao dịch. Trên thực tế, từ đầu năm 2020 đến nay, tại Đồng Nai đã xảy ra một số vụ việc các đối tượng đã sử dụng súng công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích cho đối phương, người đi đường, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Nỗi lo vũ khí trôi nổi

Pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, vận chuyển hay tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Tuy nhiên, bằng nhiều con đường, việc mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ ở nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp, thậm chí được mua bán công khai trên mạng xã hội.