ĐBP - Trước đây phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện Ðiện Biên còn nhiều hạn chế, như: Quy mô nhỏ, tự phát, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao; phát triển chăn nuôi chưa gắn với xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; khi dịch bệnh xảy ra thường gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi... Xác định phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung là một trong những giải pháp tạo sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua huyện Ðiện Biên đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi gia cầm. Nhờ đó, tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực.
Sự phát triển của ngành chăn nuôi tỉnh ta những năm gần đây được khẳng định bằng sự ra đời của nhiều trang trại, gia trại, doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn gặp những trở ngại lớn về bệnh dịch và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đa phần người chăn nuôi vẫn sản xuất theo tập quán cũ, chưa chú trọng đến thực hiện các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Trước thực tế đó, liên kết trong chăn nuôi chính là một giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.
Nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi khoa học, mô hình nuôi gà sạch của chị Lê Thị Thanh Thu (sinh năm 1996) tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước tạo nên thương hiệu Gà sạch Cam Ranh.