Tín dụng chính sách: Nhịp cầu cho những hành trình mới

Trong cuộc sống, có những người từng đi qua những bước ngoặt không dễ dàng. Nhưng khi được tạo điều kiện, họ biết nắm lấy cơ hội để làm lại và khẳng định mình. Ở Thái Nguyên, nhờ chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều trường hợp đã có thể bắt đầu lại hành trình mới, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã - nơi nguồn vốn chính sách được chuyển đến người dân, tiếp sức cho những hành trình mới vươn lên ổn định cuộc sống.

Hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã - nơi nguồn vốn chính sách được chuyển đến người dân, tiếp sức cho những hành trình mới vươn lên ổn định cuộc sống.

Rời xa quá khứ, chọn lại hướng đi cho tương lai - đó là điều anh Phạm Văn Nguyên, ở xóm Làng Cháy, xã Văn Hán, luôn tâm niệm. Từ mô hình chăn nuôi nhỏ của gia đình, anh mạnh dạn mở rộng quy mô nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Anh Nguyên chia sẻ: Trở về với gia đình, lúc đầu rất khó khăn. Nhà có làm trang trại nhỏ, thấy hiệu quả nên tôi muốn phát triển thêm, nhưng thiếu vốn. Nhờ được các tổ chức giúp đỡ, tôi tiếp cận được nguồn vốn của NHCSXH và mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi.

Với khoản vay 100 triệu đồng, anh Nguyên đầu tư mô hình nuôi gà thương phẩm, với gần 10.000 con. Dù mới triển khai theo hướng sản xuất lớn, song kết quả bước đầu khá tích cực, đem lại thu nhập tốt. “Từ khi có thêm trại này, kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn, thu nhập ổn định, cuộc sống ngày càng tốt lên” - anh nói thêm.

Theo chính quyền địa phương, đây là một trong những mô hình tiêu biểu cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình tín dụng ưu đãi. Ông Nguyễn Kim Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, nhận định: Nguồn vốn chính sách không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, mà còn góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Anh Lưu Văn Trưởng, xóm Đại Hà, xã Phú Lạc, chăm sóc diện tích chè mới trồng của gia đình.

Anh Lưu Văn Trưởng, xóm Đại Hà, xã Phú Lạc, chăm sóc diện tích chè mới trồng của gia đình.

Tại xã Phú Lạc, anh Lưu Văn Trưởng cũng là một trong những trường hợp được tiếp cận nguồn vốn theo Quyết định số 22. Gắn bó với cây trồng đặc trưng của quê hương là chè, anh đã biến khó khăn thành động lực vươn lên.

Anh Trưởng cho biết: Lúc mới về, kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, gia đình có điều kiện cải tạo lại vườn chè cũ và trồng thêm giống chè mới có năng suất và chất lượng cao hơn. Nhờ đó, dần ổn định sản xuất và có thêm thu nhập. Hiện, gia đình đã cải tạo hơn một mẫu chè, trồng mới thêm 3 sào cành, mở ra hy vọng cho vụ mùa sắp tới.

Không chỉ mang lại cơ hội cho từng cá nhân, chương trình cho vay theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đang tạo chuyển biến tích cực trên phạm vi toàn tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai, Thái Nguyên đã có 518 người được hỗ trợ vay vốn, với tổng dư nợ trên 48 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2025, có thêm 175 người được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, doanh số cho vay đạt gần 17 tỷ đồng.

Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh, cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp và các tổ chức nhận ủy thác để rà soát, hỗ trợ những trường hợp đủ điều kiện vay vốn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật giúp người vay sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tự tin phát triển kinh tế và hòa nhập cộng đồng.

Tín dụng chính sách - hành trình nhân văn được khởi đầu từ những mô hình nhỏ nhưng chứa đựng nghị lực lớn. Chương trình đã tiếp thêm niềm tin và cơ hội để nhiều người làm lại cuộc đời, vươn lên làm chủ kinh tế. Đó là hiệu quả của một chính sách đúng đắn, đồng thời là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, giúp nhau cùng phát triển để mỗi hành trình mới đều được bắt đầu bằng niềm tin và hy vọng.

Vũ Trung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-moi/202510/tin-dung-chinh-sach-nhip-cau-cho-nhung-hanh-trinh-moi-ac323a6/