Tiếp nối truyền thống 'Đoàn kết, bám trụ, kiên cường giữ đảo'

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) luôn chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống 'Đoàn kết, bám trụ, kiên cường giữ đảo'. Để hiểu rõ hơn về thành tích của đơn vị, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Thượng tá Trịnh Hồng Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242.

 Thượng tá Trịnh Hồng Phong.

Thượng tá Trịnh Hồng Phong.

Phóng viên (PV): Từ khi thành lập đến nay, lữ đoàn đã đạt được nhiều thành tích vẻ vang, góp phần giữ vững chủ quyền tuyến đảo Đông Bắc Tổ quốc, đồng chí có thể chia sẻ những nét truyền thống tiêu biểu của đơn vị?

Thượng tá Trịnh Hồng Phong: Là đơn vị huấn luyện, SSCĐ bảo vệ tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù nhiều lần thay đổi về phiên hiệu và tổ chức biên chế để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, nhưng dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, đặc biệt là từ tháng 6-2018 đến nay, lữ đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng chọn là một trong 4 đơn vị của toàn quân xây dựng điểm, đơn vị VMTD tiêu biểu, mẫu mực. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị đã đầu tư hàng vạn ngày công củng cố thao trường, bãi tập, chuẩn bị cả về con người và cơ sở vật chất, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, đồ dùng huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát đối tượng, sát thực tế địa hình tác chiến biển, đảo và tổ chức biên chế, nhiệm vụ của đơn vị... Do đó, tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức, đơn vị đều giành thứ hạng cao. Đây là yếu tố trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị; nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi.

PV: Đứng chân trên tuyến đảo, thời tiết khắc nghiệt, lữ đoàn đã làm gì để củng cố tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh cho bộ đội?

Thượng tá Trịnh Hồng Phong: Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, bảo đảm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một mặt chúng tôi gắn xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD với xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Những năm qua, lữ đoàn cũng đã huy động hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, thu hoạch mùa; tham gia phòng, chống cháy rừng; phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Hằng năm, lữ đoàn đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà và huy động hàng nghìn ngày công lao động tu sửa trường học, nghĩa trang liệt sĩ, cải thiện nhà ở cho người có công và hộ nghèo thuộc hai huyện Vân Đồn và Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Những việc làm trên vừa góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, vừa khơi gợi, bồi đắp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho từng cán bộ, chiến sĩ.

 Khẩu đội ĐKZ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (Lữ đoàn 242) thực hành bắn đạn thật trong diễn tập. Ảnh: BÙI CHÍNH

Khẩu đội ĐKZ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (Lữ đoàn 242) thực hành bắn đạn thật trong diễn tập. Ảnh: BÙI CHÍNH

PV: Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều thử thách, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tập trung lãnh đạo đơn vị những nội dung gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Trịnh Hồng Phong: Cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc lữ đoàn sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, sẵn sàng cơ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức diễn tập các cấp sát với địa hình tác chiến biển, đảo, đối tượng, thực tế chiến đấu, tham gia hội thi, hội thao giành thành tích cao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, duy trì đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần theo quy định, tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Với những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua (18-9-1969 / 18-9-2019), Lữ đoàn 242 vinh dự được cấp trên và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý, hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân được khen thưởng. Với thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc, tháng 9-2019, Chủ tịch nước quyết định tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

HỒNG KHÁNH CHI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-noi-truyen-thong-doan-ket-bam-tru-kien-cuong-giu-dao-591247