Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC): Doanh thu tại Trung Quốc, châu Âu tăng mạnh

Trong tháng 5 vừa qua, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Thủy sản Vĩnh Hoàn, mã cổ phiếu VHC) ghi nhận doanh thu tại hầu hết các thị trường trọng điểm tăng trưởng tích cực.

Kết quả kinh doanh của Thủy sản Vĩnh Hoàn được kỳ vọng sẽ dần tăng tốc trong nửa cuối năm nay.

Kết quả kinh doanh của Thủy sản Vĩnh Hoàn được kỳ vọng sẽ dần tăng tốc trong nửa cuối năm nay.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Thủy sản Vĩnh Hoàn, mã cổ phiếu VHC - sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2024 với doanh thu thuần đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu tại hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, doanh thu tại thị trường Việt Nam tăng 47%, đạt 329 tỷ đồng; thị trường châu Âu tăng 21%, đạt 172 tỷ đồng; thị trường Trung Quốc tăng 12%, đạt 104 tỷ đồng; các thị trường khác tăng 26%, đạt 154 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu từ thị trường Mỹ giảm 0,3%, còn 372 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu, doanh thu đến từ sản phẩm cá tra chiếm tới 53% tổng doanh thu tháng 5/2024 của Thủy sản Vĩnh Hoàn, đạt 598 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Theo sau là doanh thu từ sản phẩm khác (chiếm 19%), đạt 217 tỷ đồng, tăng 98%; sản phẩm phụ (chiếm 14,5%), đạt 164 tỷ đồng, tăng 15%,...

Năm nay, Thủy sản Vĩnh Hoàn lên kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Đối với kịch bản cơ bản, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với mức thực hiện của năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 12,9%, chỉ đạt 800 tỷ đồng.

Đối với kịch bản cao, Thủy sản Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,6% và 8,8% so với mức thực hiện của năm 2023.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu VHC của Thủy sản Vĩnh Hoàn trong vòng 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu VHC của Thủy sản Vĩnh Hoàn trong vòng 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Trong quý 1/2024, do phải chịu áp lực chi phí đầu vào và giá bán sụt giảm nên biên lợi nhuận gộp của Thủy sản Vĩnh Hoàn giảm tới 800 điểm cơ bản, còn 9,3%. Đồng thời, kéo theo lợi nhuận sau thuế giảm 16%, chỉ còn 189 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số tổ chức tài chính, kết quả kinh doanh của Thủy sản Vĩnh Hoàn đã “tạo đáy” và kỳ vọng hồi phục rõ rệt hơn trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là khi thị trường Mỹ đang ghi nhận loạt tín hiệu tích cực.

Tại hai thị trường xuất khẩu chính là Mỹ và châu Âu, cá tra Việt Nam đang là mặt hàng chiếm lợi thế khi Mỹ đã thực hiện lệnh cấm nhập khẩu thủy sản có nguồn gốc từ Nga và giảm mức thuế chống bán phá giá với mặt hàng cá tra Việt Nam; châu Âu tăng thuế áp dụng cho cá minh thái fille (mặt hàng thay thế của cá tra fille) từ 0% lên 13,7%. Qua đó, tạo lợi thế cho cá tra Việt Nam khi xuất khẩu sang các thị trường này.

Theo đánh giá từ hãng Chứng khoán Tiên Phong, ngoài việc nhu cầu phục hồi, động lực tăng giá cá tra xuất khẩu còn đến từ việc thiếu hụt nguồn cung cá nguyên liệu trong thời gian tới.

Đồng quan điểm với Chứng khoán Tiên Phong, hãng Chứng khoán Phú Hưng hiện dự phóng doanh thu thuần cả năm nay của Thủy sản Vĩnh Hoàn sẽ tăng 13,8% so với năm 2023, đạt 11.426 tỷ đồng, và lãi ròng tăng 17,6%, đạt 1.117 tỷ đồng.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/thuy-san-vinh-hoan--vhc-doanh-thu-tai-trung-quoc--chau-au-tang-manh-122515.htm