Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam
Ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Trưởng đoàn công tác đã làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam về truyền thông chính sách, PBGDPL thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 140/NQ-CP. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tham dự buổi làm việc.
Bà Đặng Thị Ngọc Chi, Phó Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) cho biết, trongthời gian qua, Đài TNVN đã huyđộng nguồn lực, nhân sự, và các kênh truyền thông để tuyên truyền toàn diện, đâỷđủ, sâu sắc việc triển khai các chủ trương của Đảng và nhà nước vè việc thực hiệncủa các bộ, ban ngành để đạt các mục tiêu tuyên truyền như Nghị quyết 66 đề ra vơínhiều hình thức báo chí đa dạng, phong phú với phạm vi trong nước và nước ngoài.

Bà Đặng Thị Ngọc Chi, Phó Trưởng Ban Thư ký biên tập
Đài TNVN luôn quan tâm chú trọng việc nâng cao hiệu quả, chấtlượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện của Đài. Những thông tin mới, nóng nhấttrong lĩnh vực pháp luật luôn được cập nhật, phản ánh kịp thời trong các chươngtrình Quốc hội với cử tri, Chính phủvới người dân, Pháp luật và Đời sống.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng
Mỗi chương trình với đặc điểm và định hướngtuyên truyền riêng đã tập trung thông tin nhanh, chính xác các vấn đề liên quanđến việc ban hành, thực thi pháp luật. Đồng thời cũng là diễn đàn để các thínhgiả trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc thực thi pháp luậttrong cuộc sống, bảo đảm để các quy định của pháp luật được hiểu đúng và thựcthi thống nhất trên thực tế.

Trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 66, các tin,bài, sản phẩm phát thanh của Đài TNVN luôn bám sát các yêu cầu của nghị quyết; tập trung tuyên truyền xây dựng văn hoátuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mựcứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Đa dạng hóa phương thức truyền thông chínhsách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số; ưutiên những nội dung quan trọng được phát trên khung giờ thu hút đông đảo thính giả.Chú trọng sản xuất các tin, bài, phòng vẫn giải thích pháp luật và hướng dẫn ápdụng pháp luật để bảo đảm sức sống của văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục PBGDPL và TGPL
Tuy nhiên, đại diệnĐài TNVN cho biết, hiện còn thiếu đội ngũ Phóng viên chuyên sâu về pháp luật, hìnhthức chuyển tải thông tin khó đổi mới về hình thức và cách thể hiện, khó tạo sựhấp dẫn. Còn có những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ ràng, cản trở việcthực thi, không thuận lợi cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút và khơithông nguồn lực đầu tư. Thực tế này cũng ảnh hưởng đến công tác tuyên ruyền phổbiến giáo dục pháp luật cũng như tuyên truyền về Nghị quyết số 66-NQ/TW với mụctiêu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Đài TNVN kiến nghị:tăng cường ngân sách cho các chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;Các cơ quan, bộ, ngành cần có kế hoạch sớm những nội dung cần thông tin, tuyêntruyền; Tăng cường sự chủ động, phối hợp với cơ quan báo chí trong việc cung cấpthông tin; Lãnh đạo sẵn sàng tham gia với vai trò là khách mời, trả lời những vấnđề được công chúng quan tâm.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng Ban Thời sự VOV 1
Ông Nguyễn Mạnh Thắng,Phó trưởng Ban Thời sự VOV 1 cho biết, những vấn đề liên quan đến chính sách phápluật được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức đa dạng, phongphú, khai thác triệt để các lợi thế của loại hình báo chí phát thanh. Ông Thắngcho rằng, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, nhà làm luật vì “chúngtôi không thể chuyên sâu về pháp luật”.
Đại diện Ban Văn hoáxã hội và dân tộc cho biết, hiện nay trên sóng VOV2 có 4 chương trình chuyên vềphổ biến pháp luật và nhiều chương trình có liên quan nhằm tuyên truyền pháp luật.Để nối dài cánh sóng, VOV2 chuyển tải nội dung trên tất cả các nền tảng số. Chungý kiến với Ban Thời sự, đại diện này cho biết rất khó mời các chuyên gia vì nhiêùlý do. Đại biểu đề nghị tăng cường nguồn lực nhất là về kinh phí để đầu tư cho cácchương trình có chất lượng hơn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp, tạo điêùkiện của các bộ, ngành.

Ông Trương Thế Côn, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL và TGPL
Các thành viên Đoàn công tác đã giải đáp một số vấn đề Đài TNVN quan tâm và cung cấp một số thông tin liên quan đến việc triển khai 2 Nghị quyết nói trên.
Kết luận buổi làmviệc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy,Ban Giám đốc Đài trong truyền thông chính sách, trong đó có nhiều kết quả nổi bật,đặc biệt tuyên truyền về “bộ tứ trụ cột”. Đài đã thực hiện truyền thông một cáchchủ động, sáng tạo, liên tục, phát huy tối đa thế mạnh của chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc
Chia sẻ với nhữngkhó khăn của Đài trong công tác truyền thông, Thứ trưởng đề nghị thời gian tới Đàiquan tâm duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục hiện có. Đồng thơìnghiên cứu có một chuyên mục dài hơi để truyền thông pháp lý, giáo dục phổ biếnpháp luật nhằm tạo diễn đàn cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ, Nhân dântrao đổi, thảo luận, góp ý, hiến kế vào quá trình xây dựng, thực thi pháp luật.Thông qua đề nghị của Hội đồng, Nhà nước sẽ xem xét cấp kinh phí để thực hiện chuyênmục theo cơ chế đặt hàng.
Thứ trưởng đề nghịĐài tăng cường tính chủ động trong công tác phối hợp, xây dựng chương trình hợptác với các bộ, ngành để khai thác thế mạnh về pháp luật, sử dụng hiệu quả đội ngũchuyên gia pháp luật.
Phó Tổng Giám đốcPhạm Mạnh Hùng cám ơn những đánh giá và gợi mở của Thứ trưởng và Đoàn công tác đồng thời cam kết Đài sẽ tiếp tục nỗ lực,đổi mới, tăng cường công tác phối hợp …để nâng cao hiệu quả công tác truyền thôngchính sách thời gian tới.