Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Gia Lai

Chiều 22-7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đến giữa nhiệm kỳ.

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Gia Lai là tỉnh nằm ở phía bắc Tây Nguyên, có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, thủy điện, khai khoáng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai có xuất phát điểm kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng còn kém, đồng bào dân tộc thiểu số trình độ, tập quán sản xuất lạc hậu, mặt bằng dân trí thấp lại chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Gia Lai thường xuyên được sự quan tâm của Trung ương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên đã giành được nhiều kết quả quan trọng, đã có 8/19 mục tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng bình quân ước đạt 7,7% (Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra 7,54); thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng, tăng 15,3 triệu đồng so với năm 2015. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 49.847 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 19,71% năm 2015 xuống còn 13,34% năm 2017. Các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống gia đình chính sách, người có công. Tiềm lực quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường, luôn giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và hoạt động đối ngoại được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; nền hành chính công ngày càng được xây dựng dân chủ, trong sạch, hiện đại; xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc tiêu cực…

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương, nghe lãnh đạo tỉnh Gia Lai báo cáo, trả lời những nội dung Đoàn công tác chất vấn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến giữa nhiệm kỳ. Nổi bật là đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tốt, độ che phủ rừng nhanh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường…

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Tỉnh ủy Gia Lai rà soát lại các chủ trương, mục tiêu, kế hoạch đã xác định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Phát huy những lợi thế của tỉnh, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng nâng cao đời sống của người dân, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ vững đoàn kết trong đảng và khối đại đoàn kết toàn dân…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-quoc-vuong-lam-viec-tai-tinh-gia-lai-544748