Việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt trong môi trường giáo dục là nơi ảnh hưởng đến sự thành công và nhận thức của thế hệ trẻ. Do vậy, học sinh cần được giáo dục và rèn luyện để hiểu rõ hơn về những tác hại của thuốc lá gây ra, qua đó tránh được những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) đã thực thi được 10 năm. Ở huyện Tân Uyên, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã đưa luật đến gần với đời sống người dân và có tác động tích cực.
Từ nay đến hết tháng 11/2024, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng triển khai chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, tập trung vào việc làm rõ những hiểu lầm sai lệch về thuốc lá thế hệ mới (thuốc điện tử và thuốc lá nung nóng) và cảnh báo về những tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe.
Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát các TV Spot về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM đã giám sát chặt chẽ việc thực thi quy định cấm hút thuốc. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tồn tại tình trạng tàn thuốc vương vãi ở một số góc khuất và bảng cấm hút thuốc chưa được bố trí hợp lý.
Chiều nay 11/10, tại Trường THPT Đông Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế, Tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học cho hơn 400 học sinh.
Bộ Y tế phối hợp các cơ quan truyền thông phát các TV Spot về tác hại của thuốc lá và biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 20 chợ phiên vùng cao.
Nhận thức được mức độ ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của các em học sinh và nắm rõ tình hình, diễn biến của tình trạng này tại địa phương, Hội LHPN xã Tiêu Sơn (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã chủ động thực hiện các kế hoạch cụ thể nhằm phòng, chống tệ nạn hút thuốc lá ở trẻ vị thành niên.
Trong những năm qua, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, nỗ lực của Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Các trường học tại Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử trong môi trường học đường.
Nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trong sạch, nhiều trường học đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
Ngày 7/10, Sở GD&ĐT phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông về tác hại của thuốc lá trong trường học cho 1.300 học sinh Trường THPT Vũ Thê Lang, thành phố Việt Trì.
Dù nhiều cảnh báo về tác hại của thuốc lá nhưng thực tế cho thấy, nhiều người vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về hiểm họa mà chất gây nghiện này mang lại.
Người không hút thuốc nhưng thường xuyên sống, làm việc trong môi trường có khói thuốc lá cũng mắc các bệnh như người hút thuốc, thậm chí là nghiêm trọng hơn.
Thuốc lá không chỉ làm tổn hại tới sức khỏe của người sử dụng, mà còn làm tăng gánh nặng kinh tế cho đất nước, tổn hao kinh tế đối với gia đình. Hội LHPN TP Đà Nẵng đã quyết liệt thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm giảm khói thuốc trong cộng đồng, nhất là ảnh hưởng của khói thuốc với phụ nữ và trẻ em.
Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) có hiệu lực từ năm 2013. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện, tuy nhiên, để Luật PCTHTL đi vào cuộc sống, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó vấn đề cốt lõi là phải nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng.
UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tăng cường tuyên truyền đến học sinh, sinh viên về cách nhận biết, hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, tem giấy, cỏ Mỹ và tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là các loại có pha trộn, tẩm ướp chất cấm, chất ma túy, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không sử dụng các loại chất gây nghiện, ma túy, nhất là các loại thuốc lá thế hệ mới.
Thời gian qua, nhằm tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác này, bảo đảm người dân được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá.
Với hình thức sân khấu hóa, cuộc thi 'Tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại thuốc lá' năm 2024 do Cục Công nghiệp an ninh tổ chức đã diễn ra sôi nổi sáng nay (27/9) tại Hà Nội.
Ngày 26-9, tại TP. Pleiku, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng-chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học phổ biến một số kết quả nghiên cứu về phòng-chống tác hại của thuốc lá với sự tham dự của hơn 150 đại biểu trong và ngoài tỉnh.
Trong tháng 9/2024, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) đã tổ chức 4 buổi hội nghị giao ban tập huấn, quy tụ 416 học viên, nhằm mục tiêu củng cố hoạt động chương trình sau đợt giám sát và nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ phụ trách.
Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết với mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên tại Bình Phước sẽ trở thành những tuyên truyền viên hữu ích, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá vì sức khỏe cộng đồng.
Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ các tổ chức và cá nhân thực hiện theo 9 nội dung quy định tại Điều 29 của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong toàn quốc...
Giảm tiêu dùng và sản xuất thuốc lá sẽ đóng góp vào việc ngăn chặn tác động tiêu cực của thuốc lá đến sức khỏe, tài chính của người dân, đặc biệt là hộ nghèo.
Thuốc lá, thuốc lá điện tử đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với 8 triệu ca tử vong mỗi năm. Liên quan đến vấn đề này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tuấn - Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.
Đó là chia sẻ của thầy Lê Mã Lương - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS (PTDTBT - THCS) Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Vừa qua, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức lớp tập huấn nghiên cứu về phòng, chống tác hại thuốc lá cho 60 học viên đến từ các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 21 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế, các sản phẩm thuốc lá mới gây tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nên cần phải quyết liệt ngăn chặn, kịp thời ban hành quy định để cấm toàn diện các sản phẩm này trước khi việc sử dụng thuốc lá mới trở nên phổ biến.
Thời gian qua, các ngành chức năng trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) và đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc thực thi Luật PCTHCTL và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn toàn tỉnh vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Với mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố, UBND TP. Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp, hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn.
Thuốc lá và những tác hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe là vấn đề quan tâm của nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ tác động đến sức khỏe mà còn là gánh nặng cho phát triển KT-XH, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và để lại hậu quả nặng nề cho tương lai. Do vậy, cai thuốc lá là việc làm rất cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Chiều 19/9, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình tổ chức phát động và ký cam kết xây dựng 'Bệnh viện xanh-sạch-đẹp' và 'Bệnh viện không khói thuốc lá'.
Việt Nam đang phải đối mặt với một thực trạng đáng báo động tỷ lệ người hút thuốc lá thuộc hàng cao nhất thế giới.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam vẫn còn ở mức báo động.
Sở Y tế TP. Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT TP. Hà Nội tổ chức 30 lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 30 quận, huyện nhằm nâng kiến thức, kĩ năng cho các đối tượng tham dự về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng trường học không khói thuốc và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp các cấp.
Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện tình trạng thuốc lá giả dễ gây nhầm lẫn cho người mua khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để nâng cao kỹ năng cho mạng lưới phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) ở cơ sở, hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế thôn, bản và cộng tác viên y tế. Những kiến thức bổ ích từ các lớp tập huấn đã góp phần quan trọng giúp đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.
Khói thuốc lá không chỉ là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người hút mà còn gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với những người xung quanh.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) có hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2013. Đến nay sau 11 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường không ngừng được nâng lên. Góp phần hạn chế việc gia tăng tỷ lệ người hút thuốc lào, thuốc lá, xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế, sản xuất tại địa phương.
Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, tình hình hút thuốc lá, đặc biệt ở giới trẻ vẫn diễn biến phức tạp.
Hướng Hóa là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 1.150 km2 , với 3 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Vân Kiều và Pa Kô, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Là địa bàn rộng song thời gian qua, địa phương đã không ngừng nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL). Nhờ vậy, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của người dân được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt trong hành động.