Hút thuốc lá chủ động và thụ động là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai gây tử vong và bệnh tật. Trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế.
HNN - Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà, TP. Huế là hình mẫu về xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc - một tiêu chí thể hiện nét đẹp văn hóa, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, bệnh nhân và cộng đồng.
Thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã và đang được tỉnh Hòa Bình triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, sáng tạo, góp phần tích cực nâng cao nhận thức cộng đồng về những hậu quả khôn lường do thuốc lá gây ra.
Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Ngày 24/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 568/QÐ-TTg ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, với các mục tiêu và giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Tình trạng phơi nhiễm khói thuốc thụ động vẫn còn cao là một thách thức lớn trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tại Thanh Hóa, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng khỏi khói thuốc.
Thuốc lá là một sản phẩm độc hại, trong thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm. Vì vậy, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực hiện các quy định của luật ngày càng được nâng cao.
Thuốc lá là một sản phẩm độc hại, trong thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm. Vì vậy, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực hiện các quy định của luật ngày càng được nâng cao.
Thuốc lá là một sản phẩm độc hại, trong thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm. Vì vậy, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về thực hiện các quy định của luật ngày càng được nâng cao.
Tại Siêu thị Hương Long ở tổ dân phố số 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, vào thời điểm cuối buổi chiều - khi lượng khách đến mua sắm đông đúc, điều dễ dàng nhận thấy là không hề có hình ảnh nào của người hút thuốc lá. Ban quản lý siêu thị đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đến 100% cán bộ, nhân viên. Quy định cấm hút thuốc trong giờ làm việc được thực hiện nghiêm túc.
Thuốc lá có hơn 7.000 chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư; là nguyên nhân gây ra hơn 23 loại bệnh khác nhau. Thuốc lá gây hệ lụy nghiêm trọng, nguy hại đối với sức khỏe sinh sản của nam giới và nữ giới, cho cả người hút thuốc lá chủ động hay thụ động. Do đó, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) được Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ quan tâm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ dân phố đến việc ban hành các quy định cụ thể trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa… Từ đó, tạo môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, không khói thuốc.
Từ ngày 23-25/6 tại thủ đô Dublin (Ireland), các chuyên gia y tế, đại diện chính phủ và tổ chức xã hội dân sự đã tham dự Hội nghị Thế giới về kiểm soát thuốc lá. Sự kiện do Liên minh Quốc tế chống lao và bệnh phổi (The Union) tổ chức, với sự hỗ trợ của Chính Phủ Ireland, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Từ thiện Bloomberg Philanthropies.
Báo Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức Phát động Cuộc thi Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025. Chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và hút thuốc thụ động, từ đó nâng cao nhận thức và hành động nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc.
Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, ngoài tác động xấu đến sức khỏe, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, hút thuốc lá còn gây hại cho xã hội và môi trường sống. Hút thuốc là nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm không khí trong nhà, nơi làm việc, trường học, nơi công cộng... và ngoài trời do khói thuốc thải ra ngoài không khí hàng ngàn chất hóa học độc hại.
Từ 23 - 25/6 tại Ireland, các chuyên gia y tế, đại diện chính phủ và tổ chức xã hội dân sự tham dự Hội nghị toàn cầu về kiểm soát thuốc lá.
Trong 15 năm qua, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động tại Việt Nam giảm mạnh. Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng.
Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã và đang được Đắk Nông triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Để đạt được hiệu quả bền vững, địa phương thực hiện quyết liệt việc nêu cao vai trò và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị và tổ chức trong việc chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc.
Trước tác hại nghiêm trọng của thuốc lá và các sản phẩm thay thế, thời gian qua, tỉnh Lai Châu thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân trên địa bàn tỉnh về tác hại của thuốc lá.
Trong khói thuốc có khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra 25 nhóm bệnh khác nhau, bao gồm 11 loại ung thư, các bệnh tim mạch, các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ giới. Ước tính cứ 2 người hút thuốc lá thì có 1 người sẽ chết sớm, trong đó 1/2 số ca tử vong xảy ra ở tuổi trung niên.
Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang nỗ lực triển khai hướng tới mô hình thành phố du lịch không khói thuốc, đẩy mạnh du lịch xanh. Dù có nhiều cố gắng nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều điểm du lịch, khu di tích, danh thắng… vẫn còn tình trạng du khách hút thuốc lá ngay cả khi những địa điểm này gắn biển 'cấm hút thuốc' bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
HNN - Việc xây dựng mô hình 'Điểm đến không khói thuốc lá' tại Quần thể di tích Cố đô Huế đang góp phần định hình một diện mạo văn minh, thân thiện và an toàn cho ngành du lịch di sản.
Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Cà Mau có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, cùng với sự chung tay của rất nhiều cơ quan, đơn vị, người dân thay đổi trong nhận thức và hành vi về tác hại của thuốc lá, cũng như việc thực thi nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi công cộng, tại nơi cấm hút thuốc lá. Thế nhưng, tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra.
Những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn luôn nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá đồng bộ, thiết thực và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Thời gian qua, ngành y tế và các Sở, ban, ngành, đoàn thể nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá và làm giảm tỷ lệ hút thuốc lá tại TP Cần Thơ.
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025, với nhiều hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nghiêm quy định về môi trường không khói thuốc lá.
Hưởng ứng 'Ngày Thế giới không thuốc lá' và 'Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá' năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra chủ đề 'Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo' với mục tiêu phơi bày chiến thuật quảng cáo sai sự thật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới, gây sự hiểu lầm thuốc lá là sản phẩm không có hại nhằm thu hút người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.
Có hơn 15 triệu người hút thuốc, gây ra gánh nặng y tế và kinh tế khổng lồ với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do hút thuốc lá chủ động và tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động.
Ngành giáo dục Bắc Giang đẩy mạnh công tác kiểm soát thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong học đường.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đồng thời xây dựng một môi trường sống không khói thuốc. UBND tỉnh xác định, một trong những nhiệm vụ then chốt là đẩy mạnh hoạt động truyền thông để thay đổi hành vi trong cộng đồng.
Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá học đường với nhiều nội dung hành động cụ thể được đưa vào môn học để tuyên truyền cho học sinh, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, với Báo Phụ nữ Việt Nam.
100% trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai tuyên truyền về tác hại của thuốc lá thông qua nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt.
Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hòa Bình mới tổ chức hội thi 'Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá' năm 2025 với chủ đề 'Vai trò của công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc'.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, trong hai năm qua, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong tất cả các nhóm tuổi của đều tăng cao, nhất là học sinh từ 13-15 tuổi. Mặc dù các loại thuốc lá thế hệ mới đã bị cấm nhưng những sản phẩm độc hại này vẫn len lỏi vào môi trường học đường, nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên.
Thời gian qua, Cao Bằng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng môi trường cơ quan công sở, trường học không khói thuốc. Đồng thời nhấn mạnh đến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại thuốc lá. Đó là chia sẻ của ông Sầm Ngọc Bắc, Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng.
Bộ Y tế đề xuất tăng thuế thuốc lá ít nhất 5.000 đồng/bao vào năm 2026, dần đạt 15.000 đồng/bao vào năm 2030 nhằm hạn chế tiêu thụ, đặc biệt trong giới trẻ, và giảm gánh nặng y tế do thuốc lá gây ra, bảo vệ sức khỏe người dân.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá rất quyết liệt, với nhiều hoạt động cụ thể, đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là chia sẻ của ông Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái với Báo PNVN.
Trước những tác động ngày càng phức tạp của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử, đặc biệt trong giới trẻ và phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đang từng bước khẳng định vai trò 'hạt nhân truyền thông' trong phòng chống tác hại thuốc lá.
Chương trình 'Phòng, chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong học đường' thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, nổi bật là cuộc thi báo tường sáng tạo, truyền tải thông điệp phòng chống tệ nạn, trong đó có thuốc lá điện tử bằng góc nhìn trẻ trung, sâu sắc và đầy trách nhiệm của người trẻ.
Tại Việt Nam, với hơn 15 triệu người hút thuốc, nước ta đang phải chịu gánh nặng y tế và kinh tế khổng lồ, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do hút thuốc lá chủ động và tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ra đời và có hiệu lực từ năm 2012, trong đó có quy định về cấm hút thuốc lá ở địa điểm công cộng. Thế nhưng, thực tế cho thấy khoảng cách khá lớn giữa Luật trên giấy và việc thực thi trong đời sống đối với hành vi này, khi nhiều người vẫn vô tư vi phạm.
Hút thuốc lá không còn là vấn đề cá nhân, mà là mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong môi trường giáo dục.
Ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá - đặc biệt trong giới trẻ, công nhân, viên chức, lao động - là nhiệm vụ sống còn không chỉ của ngành Y tế, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó tổ chức Công đoàn có vai trò then chốt...
Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề 'Vạch trần sự hấp dẫn, giả tạo' là ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay, với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại để mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là trong giới trẻ. Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống tác hại thuốc lá, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng nói không với thuốc lá, chung tay bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi khói thuốc; lan tỏa thông điệp vì một thế giới không khói thuốc.
Sáng 31/5, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ 25–31/5/2025.
Ngày 31-5, tại TP Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (từ ngày 25 đến 31-5).
Ngày 31-5, tại thành phố Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của Thuốc lá tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (từ ngày 25 đến 31-5-2025).