Ngày 5-10, tại trường THCS Lê Lợi- Hà Đông, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thanh niên phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với chủ đề 'Vì cuộc sống xanh - nói không với thuốc lá' và Cuộc thi 'Tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử' dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2025.
Ngày 5/10, tại trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội), Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học phối hợp, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với chủ đề 'Vì cuộc sống xanh - nói không với thuốc lá' và Cuộc thi 'Tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử' dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2025.
Các chuyên gia khuyến cáo, vì một cộng đồng không khói thuốc và vì sức khỏe mỗi con người, hãy thực hiện tốt các thông điệp: không hút thuốc lá trong nhà, trong phòng làm việc; không hút thuốc lá ở nơi công cộng, trước mặt trẻ em; không mời hoặc là nhận thuốc lá từ bạn bè, đồng nghiệp.
Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá nơi công cộng là hành vi vi phạm hành chính và người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
Ngày 3/10, Báo Văn Hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phát động chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I - năm 2025 với chủ đề 'Khách sạn xanh - Không thuốc lá'. Đây là lần đầu tiên xếp hạng 'khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 3-10, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng-chống tác hại thuốc lá và các bên liên quan tổ chức phát động Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I-năm 2025.
Đối tượng tham gia chương trình là khách sạn 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và các tài liệu minh chứng.
Sáng 3-10 tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chính thức phát động Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I năm 2025.
Trong nhiều năm qua, các cấp, ngành đã đẩy mạnh công tác tư vấn và điều trị nghiện thuốc lá với nhều hình thức như: Tư vấn sâu trực tiếp cá nhân; Tư vấn nhóm; Tư vấn qua điện thoại. Sự động viên, hỗ trợ của các bác sĩ, gia đình, tổ chức đoàn thể, đã giúp nhiều trường hợp quyết tâm cai nghiện thuốc lá, trong đó có không ít trường hợp cai nghiện thành công.
Ngày 3/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I - năm 2025.
Việc xây dựng một hệ thống xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' áp dụng cho tất cả khách sạn từ 3 sao trở lên trên toàn quốc là bước đi cần thiết.
Kết quả khảo sát những năm gần đây cho thấy khách sạn, nhà hàng là nơi có tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong số các địa điểm công cộng trong nhà tại Việt Nam.
Sáng 3/10, tại Hà Nội đã chính thức diễn ra Lễ phát động chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I - năm 2025.
Ngày 3/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chính thức phát động Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I năm 2025.
Sáng ngày 3/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I, năm 2025.
Việt Nam là nước có dân số trẻ, vì vậy, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe các thế hệ tương lai của đất nước, giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm các gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
Để phòng chống tác hại thuốc lá, nhiều cơ sở y tế trong cả nước đã triển khai mô hình 'Bệnh viện không khói thuốc' và đạt được những kết quả tích cực, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, cán bộ y tế và người dân.
Phòng chống tác hại thuốc lá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì vậy vai trò của các tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ hay tiếng nói của người cao tuổi đóng vai trò quan trọng bằng cách tiếp cận từ gia đình đến cộng đồng.
Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, những năm qua, Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Phong trào 'cơ sở y tế không khói thuốc' không chỉ giúp tuân thủ pháp luật, vừa bảo vệ cộng đồng trước tác hại thuốc lá, vừa tạo dựng môi trường khám chữa bệnh trong lành, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của hệ thống y tế.
Ban Tổ chức Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I đã thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia Cuộc thi kéo dài đến 17h ngày 8/10/2025.
Nhằm mang đến kiến thức khoa học và kỹ năng thực hành tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, Bệnh viện Phổi Trung ương vừa tổ chức buổi Tập huấn 'Tư vấn cai nghiện thuốc lá cho thanh niên' với sự tham gia của TS,BS. Nguyễn Kim Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng các chuyên gia, bác sĩ, cán bộ y tế trẻ và đoàn viên.
Đại biểu, giảng viên và sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk cùng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá.
Với nhiều cách làm gần gũi, linh hoạt, Hội LHPN phường Đồng Thuận (tỉnh Quảng Trị) đã lan tỏa thông điệp 'Gia đình không khói thuốc', gắn với Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch', góp phần xây dựng môi trường sống trong lành cho cộng đồng.
Xã Lương sơn (tỉnh Phú Thọ) thời gian qua đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là phòng chống tác hại của thuốc lá nơi công sở. Nhờ các biện pháp thiết thực, việc thực thi quy định không còn mang tính hình thức mà trở thành hành động cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân.
Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá dựa vào cộng đồng với các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá, mô hình gia đình không khói thuốc... đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Từ đó góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân, xây dựng môi trường trong sạch, không khói thuốc lá.
9h ngày 28/9, tại Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk (Phân hiệu), 'Chương trình truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng', do Báo Pháp luật Việt Nam – Bộ Tư pháp và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế phối hợp tổ chức. Sự kiện ý nghĩa trên góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa thông điệp 'Sống khỏe mạnh – văn minh – không khói thuốc'.
Ban Tổ chức Cuộc thi 'Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng' cho biết, sau hơn 2 tháng phát động, đã thu hút hơn 6.000 bài dự thi, qua đó lan tỏa thông điệp về một môi trường học đường không thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Với sự chung xa của chính quyền, nhà trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiều xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực chung tay phòng chống, đẩy lùi khói thuốc ra khỏi học đường và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Ngày 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề 'Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc'.
Để nâng cao công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, tỉnh Quảng Ngãi xác định 3 giải pháp trọng tâm là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi phòng, chống tác hại thuốc lá tại nơi công cộng và kiểm soát chặt chẽ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Việc triển khai, thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.
Trong những năm gần đây, cụm từ 'du lịch không khói thuốc' bắt đầu xuất hiện như một phần không thể thiếu trong chiến lược nâng cao chất lượng điểm đến. Nhằm mục tiêu đón 4,4 triệu du khách trong năm 2025, ngành du lịch Lạng Sơn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo ra một môi trường không thuốc lá.
Mỗi làn khói thuốc trong bệnh viện không chỉ là vi phạm quy định, mà là mối nguy trực tiếp với người bệnh, thầy thuốc và cộng đồng, một sự đối nghịch với sứ mệnh thiêng liêng của không gian chăm sóc và cứu chữa sự sống.
Tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, trong đó, nhấn mạnh về việc giảm thiểu tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở cả nam và nữ, đặc biệt nhóm độ tuổi từ 15 tuổi trở lên.
Phòng, chống tác hại thuốc lá trong học đường là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp đồng bộ từ nhà trường, gia đình và xã hội. Những mô hình đang triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, một môi trường 'không khói thuốc' trong trường học hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu có sự chung tay của tất cả các bên.
Hà Tĩnh là địa phương có nhiều cơ sở y tế tiên phong xây dựng 'bệnh viện không khói thuốc', tạo môi trường trong lành, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.
Việc xây dựng 'cơ sở y tế không khói thuốc lá' là trách nhiệm của các cơ sở y tế trong thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành y tế.
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng len lỏi vào đời sống, vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng trở nên cấp thiết.
Sau hơn 2 tháng phát động, Cuộc thi 'Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng' đã thu hút hơn 6.000 bài dự thi, qua đó lan tỏa thông điệp về một môi trường học đường không thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Không chỉ dừng lại là một bài dự thi, các thầy cô đã đem đến những bài giảng mang tính giáo dục sâu sắc về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình Bảng xếp hạng Khách sạn tiêu biểu không khói thuốc lá, lần thứ I, năm 2025 được tổ chức nhằm vinh danh, biểu dương các doanh nghiệp khách sạn có nhiều nỗ lực trong việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Những bài giảng về phòng chống tác hại của thuốc lá không chỉ nâng cao nhận thức cho học sinh, mà còn lan tỏa lối sống tích cực tới cộng đồng.
Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của thuốc lá; tăng cường hiệu quả của hoạt động thanh kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá...
Vừa qua tại Lâm Đồng, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá.
Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể tại hầu hết các địa điểm công cộng trong đó tại cơ sở y tế đã giảm từ 23,6% (năm 2010) xuống 21,3% (năm 2023)...
Chị Trần Nguyệt Nga (phường Thành Sen) hỏi: Trong môi trường bệnh viện vẫn thường bắt gặp một số người hút thuốc lá, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?
'Cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc; mà đó là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện, là cam kết đạo đức của người thầy thuốc', đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Lễ phát động Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I diễn ra ngày 17/9 tại Hà Nội.
Mỗi năm nước ta có hàng chục triệu lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là trách nhiệm của các bệnh viện trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành Y tế.
Ngày 17.9 tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I. Sự kiện nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong việc xây dựng một môi trường khám chữa bệnh trong lành, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sáng 17/9, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I. Cuộc thi do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức với sự phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá (FCTC). Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I là một trong nhiều hành động thiết thực của ngành Y tế trong để cụ thể hóa cam kết đó...
Thuốc lá đang giết chết hơn 84.500 người Việt Nam mỗi năm – tương đương 230 ca tử vong mỗi ngày.
Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát động chính là một bước đi mạnh mẽ, hiện thực hóa các chủ trương xây dựng môi trường y tế an toàn, trong lành cho người bệnh, thân nhân và chính các y bác sĩ...
Lễ phát động cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' nhằm xây dựng môi trường bệnh viện trong lành, an toàn, tôn vinh các mô hình hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sáng 17/9, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I. Cuộc thi do Báo Sức khỏe và Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế tổ chức với sự phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Tại Việt Nam, gánh nặng từ thuốc lá ước khoảng 84.500 ca tử vong/năm, tức hơn 230 ca mỗi ngày. Cùng với đó là hàng chục nghìn người phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng từ việc hút thuốc thụ động...
Vừa qua tại Nha Trang, Khánh Hòa, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. Sự kiện là một trong chuỗi sự kiện được triển khai tại các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch gồm TP Huế, TP Đà Nẵng, TPHCM và tỉnh Khánh Hòa.