Tuyên truyền mạnh mẽ tác hại của thuốc lá cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
Mỗi làn khói thuốc trong bệnh viện không chỉ là vi phạm quy định, mà là mối nguy trực tiếp với người bệnh, thầy thuốc và cộng đồng, một sự đối nghịch với sứ mệnh thiêng liêng của không gian chăm sóc và cứu chữa sự sống.
Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà đó là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện, là cam kết đạo đức của người thầy thuốc. Nhiều cơ sở y tế đã xây dựng “bệnh viện không khói thuốc lá” và thu được nhiều kết quả khích lệ.
Là cơ sở y tế hạng I tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng “bệnh viện không khói thuốc lá” là cam kết hành động của Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các khuyến nghị của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới vì người bệnh và cộng đồng.
Theo BSCKI Hoàng Đình Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá bệnh viện cho biết, thuốc lá, thuốc lá mới và các sản phẩm chứa nicotin rất có hại cho sức khỏe thậm chí gây tử vong cho cả người hút và người không hút nhưng thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, các sản phẩm này có thể làm suy yếu nghiêm trọng sự phát triển não bộ.
Những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe cao hơn so với những người không hút thuốc. Sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội, bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút, mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm.
Đến nay, các khoa, phòng, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Bệnh viện Bãi Cháy đã ký cam kết chung tay xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Bệnh viện Bãi Cháy đề nghị các khoa, phòng triển khai một số nội dung thiết thực như: Tuyên truyền mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, đối với các bệnh lý phổi; phổ biến kiến thức về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; triển khai tích cực các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá….
Bệnh viện Bãi Cháy cũng thường xuyên tuyên truyền về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe, người hút và những người xung quanh qua hít khói thuốc thụ động. Thuốc lá là nguy cơ hàng đầu gây nên các bệnh lý hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽ mãn tính, bệnh lý tim mạch như bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ…, bệnh lý ung thư (phổi, thanh quản, vòm họng…) với hơn 70 chất gây ung thư được tìm thấy trong khói thuốc. Cùng với đó, các bác sĩ cũng đưa ra những giải pháp hỗ trợ cai thuốc lá hiệu quả từ liệu pháp thay thế nicotine, dùng thuốc hỗ trợ đến tư vấn hành vi…

Tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La, toàn tỉnh có 4 đơn vị y tế dự phòng; 19 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện; 1 bệnh viện đa khoa tư nhân, 12 trung tâm y tế huyện, TP và 200 trạm y tế xã, phường, thị trấn với hơn 5.420 cán bộ công chức, viên chức. Trung bình mỗi năm, các cơ sở y tế trên địa bàn có gần 1,3 triệu lượt bện nhân đến khám chữa bệnh.
Đến nay, 100% đơn vị y tế toàn tỉnh thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, nội quy bệnh viện không khói thuốc lá. 100% các đơn vị y tế tổ chức ký cam kết giữa nhân viên với lãnh đạo khoa, phòng; lãnh đạo khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm quy định của bệnh viện không khói thuốc…Chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện triển khai thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế.
Nhờ sự vào cuộc tích cực, đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện bệnh viện khói thuốc và vận động được nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không hút thuốc, tạo được hiệu ứng tích cực, giúp ngăn ngừa bệnh tật.
Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, BS Hoàng Đình Thành gửi thông điệp đến những người hút thuốc: “Hãy bỏ thuốc ngay hôm nay. Ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa bệnh tật, góp phần xây dựng môi trường trong lành cho mỗi người, cho từng gia đình và cho toàn xã hội”.