Thuế quan 172% tấn công ngành xuất khẩu thịt lợn Mỹ
Theo số liệu ngày 24/4 từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, thuế quan đang bắt đầu ảnh hưởng đến lĩnh vực xuất khẩu thịt của Mỹ, nhất là khi phía đối tác Trung Quốc vừa mới hủy đơn hàng thịt lợn lớn nhất kể từ năm 2020.

Thịt lợn được bày bán tại một cửa hàng ở bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng tin Bloomberg, việc hủy đơn hàng nhập khẩu 12.000 tấn thịt lợn từ Mỹ được xem là mức cao nhất kể thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tuần qua, tổng doanh số xuất khẩu thịt lợn của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024.
Theo Liên đoàn Xuất khẩu Thịt của Mỹ, việc Trung Quốc áp thuế trả đũa đối với thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump đã đồng nghĩa với việc thịt lợn xuất khẩu của Mỹ hiện phải đối mặt với mức thuế khổng lồ lên tới 172%. Khoản thuế này đã bao gồm các mức thuế từ cuộc chiến thương mại đầu tiên vào năm 2018.
Thịt lợn của Mỹ dự kiến sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có khả năng sẽ đánh mất thị phần tại thị trường Trung Quốc khi quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới này bắt đầu đón nhận thêm nguồn cung từ các quốc gia khác như Brazil.
Những đòn trả đũa qua lại về thuế quan nói riêng và thương mại nói chung của Mỹ và Trung Quốc đã khiến nhiều doanh nghiệp của hai bên dần “ngấm đòn”. Thuế quan quá cao khiến hàng hóa của các doanh nghiệp tại hai nước khó có thể tiếp cận thị trường của nước còn lại.
Những đồn đoàn về các cuộc thảo luận, đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc được dấy lên trong những ngày gần đây dường như đã bị dập tắt sau phát biểu gần đây từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Theo đó vào ngày 24/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết nước này chưa tổ chức tham vấn hay đàm phán với Mỹ về vấn đề liên quan đến thuế quan.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Quách Gia Côn đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh xuất hiện những tin tức từ phía Mỹ gần đây cho rằng hai bên đang đàm phán và có thể sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề liên quan đến thuế quan. Ông Quách Gia Côn khẳng định đây đều là những tin tức giả mạo, đồng thời nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Trung Quốc rằng Bắc Kinh chỉ tìm kiếm đối thoại và đàm phán dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Trước đó, ngày 23/4, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng (Pan Gongsheng) cũng khẳng định nước này sẽ kiên định ủng hộ các quy tắc thương mại tự do và hệ thống thương mại đa phương.
Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV), phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Washington (Mỹ), ông Phan Công Thắng nhấn mạnh sẽ "không có lối thoát" cho chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ thương mại, đồng thời cho rằng những hành vi này sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ nước nào. Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ duy trì mở cửa nền kinh tế và thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế.
Hiện tổng thuế suất mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc là 145%, bao gồm 20% đã áp đặt trước đó và 125% nằm trong gói thuế đối ứng. Đáp lại, Bắc Kinh đã có các động thái tăng thuế tương tự, tuy nhiên đã tuyên bố không tiếp tục tăng thuế sau khi áp mức thuế bổ sung 125%. Ngày 16/4, Chính phủ Mỹ cho biết hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này có thể phải đối mặt với mức thuế quan lên đến 245% do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.