Thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị (ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị (ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến tại 71 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Hải Dương, Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề nghị thời gian tới các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh điểm cầu tại tỉnh Hải Dương

Quang cảnh điểm cầu tại tỉnh Hải Dương

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương dự toán, phân bổ nguồn kinh phí, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong thực hiện chế độ, chính sách về công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ, đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã khen thưởng 26 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại Hải Dương, từ năm 2018 đến năm 2022, tỉnh đã thành lập 5 đội quy tập lâm thời tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đề xuất với tỉnh huy động nguồn ngân sách của địa phương hơn 171 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, đúng mục đích, đúng nguyên tắc.

NT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thuc-hien-hieu-qua-cac-che-do-chinh-sach-trong-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-381737.html