Thúc đẩy chăn nuôi an toàn sinh học để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, việc hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học được coi là một giải pháp trọng tâm để phòng, chống dịch.

Bà Vũ Thị Tuyết thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng

Bà Vũ Thị Tuyết thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng

Tại xã Nhân Cơ, theo ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã, thống kê sơ bộ đàn lợn của xã ở mức 8.000 con. Mặc dù đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra nhưng hiện tại xã đã có dịch bệnh này trên vật nuôi. Cụ thể, đến ngày 31/7, dịch đã xuất hiện tại 2 hộ quy mô nuôi lợn nông hộ. Ngay khi có các biểu hiện bệnh, kết quả phân tích dương tính với tả lợn châu Phi, lực lượng chuyên môn của xã, thôn đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, tiêu hủy đàn vật nuôi.

Để hạn chế nguy cơ lây lan, cán bộ chuyên môn địa phương, ngành nông nghiệp và môi trường đã hướng dẫn bà con nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quy trình chăn nuôi an toàn sinh học khi đã có dịch bệnh xuất hiện. Bà Vũ Thị Tuyết, hộ dân có lợn bị tiêu hủy tại Thôn 1, xã Nhân Cơ cho biết, được tuyên truyền từ trước nên khi đàn lợn có biểu hiện bệnh, bà đã lập tức báo cho chính quyền địa phương, không vứt ra môi trường hay bán chạy lợn bị bệnh. “Được hướng dẫn, cấp thuốc nên hàng ngày, tôi đều thực hiện việc tiêu độc khử trùng, bản thân hạn chế đi lại các khu vực chăn nuôi của hộ khác để hạn chế mầm bệnh có thể lây lan”, bà Tuyết khẳng định.

Cũng tại xã Nhân Cơ, lực lượng liên quan, các đoàn thể đang tích cực hướng dẫn hộ dân ở các khu vực chưa có dịch đẩy mạnh triển khai quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Bà Nguyễn Thị Bình (Thôn 11) cho biết, bà duy trì chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, nông hộ nhiều năm nay. Mỗi lứa, bà chỉ nuôi khoảng 50 con lợn thịt, nái. Thời gian gần đây, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, trong tỉnh, được sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ thú y địa phương, bà đã chú ý nhiều hơn đến các biện pháp phòng, chống bệnh.

Trong đó, dinh dưỡng được bà coi là quan trọng nhất để tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Bà cho đàn lợn ăn đúng giờ, đủ lượng và chất phù hợp với lợn thịt, lợn nái, từng độ tuổi vật nuôi. Thức ăn được bà mua từ cơ sở cung ứng uy tín, luôn bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, bảo đảm không bị ẩm mốc, quá hạn sử dụng, nhiễm khuẩn. Khu vực chứa thức ăn cho đàn lợn, bà luôn thực hiện quét dọn sạch sẽ, hàng tuần phải khử trùng và diệt côn trùng.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), an toàn sinh học đối với các cơ sở chăn nuôi là việc thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào các cơ sở chăn nuôi và tiêu diệt mầm bệnh tồn tại ở bên trong của cơ sở chăn nuôi đó. Đây chính là “bộ quy tắc” bảo đảm sự an toàn dịch bệnh, phát triển của đàn lợn, nhất là đối với các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Quảng Tín, một trong những địa phương có đàn lợn khá lớn, hiện trên 20.300 con, trong đó, có 14 trang trại. Theo ông Nguyễn Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã, ngoài việc tổ chức phun tiêu độc sát trùng môi trường, xã cũng đã ban hành thông báo về việc cấm vứt xác động vật chết ra vườn rẫy, ao, hồ; yêu cầu các thôn thông báo và tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi để thực hiện đúng theo quy định.

Địa phương cũng tăng cường thông tin về tình hình dịch bệnh cho người chăn nuôi để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Xã tiếp tục cử lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; tăng cường phối hợp với các Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực, lực lượng công an để kiểm tra, kiểm soát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, không để xảy ra tình trạng giấu dịch, giết mổ, bán chạy và vứt xác động vật ra môi trường...

Trần Thị Thoan

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thuc-day-chan-nuoi-an-toan-sinh-hoc-de-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-386124.html