Thừa Thiên – Huế: Lần đầu tiên đón khách quốc tế từ nhà ga mới tại sân bay Phú Bài

Sáng 2-7, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc khai thác Nhà ga T2, sân bay Phú Bài.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Nhà ga T2, sân bay Phú Bài.

Chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air đã đưa 230 hành khách từ sân bay Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) hạ cánh xuống sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào sáng ngày 2-7.

Sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, tại sảnh Ga đến quốc tế, Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch, Cảng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Vietjet Air và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tiếp đón nồng nhiệt tặng hoa và quà lưu niệm cho các hành khách.

Các vị khách bất ngờ với màn chào đón này

Nhà ga T2, sân bay Phú Bài ược khởi công tháng 12-2019, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 2.250 tỷ đồng.

Khu vực làm thủ tục nhập cảnh rộng rãi.

Nhà ga mới có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380 m2, dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm (trong đó, 4 triệu khách nội địa), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm. Nhà ga được thiết kế kiến trúc độc đáo, phong cách hiện đại, phát huy nét đặc thù văn hóa Huế với ý tưởng mô phỏng hình ảnh núi Ngự.

Sân bay Phú Bài là một trong những sân bay trọng điểm của miền Trung. Nơi đây, được người Pháp xây dựng năm 1940, dùng chung quân sự và dân sự.

Năm 2013, ACV đầu tư sửa chữa với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, chiều rộng đường hạ cất cánh có khả năng tiếp thu các loại máy bay tầm trung như A320/A321 và tương đương.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thua-thien-hue-lan-dau-tien-don-khach-quoc-te-tu-nha-ga-moi-tai-san-bay-phu-bai-633935.html